Sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân phụng sự Tổ quốc, nhân dân

Sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân phụng sự Tổ quốc, nhân dân
TP - Chiều qua (17/12), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ IX tiến hành phiên họp trù bị dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.
Sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân phụng sự Tổ quốc, nhân dân ảnh 1
Các đại biểu tại Quảng trường Ba Đình ngày 17/12  Ảnh: Hồng Vĩnh

1033 đại biểu tham dự ĐH đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐH bao gồm 4 chương, 20 điều; Chương trình của ĐH; Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm 25 đồng chí; Đoàn Chủ tịch cử Đoàn thư ký gồm 5 đồng chí; và bầu 9 đồng chí trong Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng đã nghe và thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Giới thiệu, giải quyết việc làm cho hơn 3,5 triệu TN

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là các cấp bộ Đoàn đã tổ chức trao học bổng, giải thưởng, trợ cấp cho 370.000 học sinh, sinh viên; hỗ trợ thanh niên vay vốn đạt trên 1.500 tỷ đồng; tổ chức dạy nghề giới thiệu, giải quyết việc làm cho hơn 3,5 triệu lượt thanh niên; tập huấn cho hơn 1,1 triệu lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội; xây dựng hơn 10.000 nhà tình nghĩa; giúp đỡ các gia đình chính sách, đồng bào bị thiên tai với số tiền, quà trị giá hàng chục tỷ đồng; thực hiện 45.000 công trình “Vì đàn em thân yêu”, hỗ trợ 730.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt đã có gần 350.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; số đảng viên mới là đoàn viên chiếm trên 60% tổng số đảng viên được kết nạp hàng năm; số đoàn viên mới kết nạp đạt trên 4,5 triệu, đưa tổng số đoàn viên cả nước đạt trên 6,1 triệu.

5 năm qua, các cấp bộ Đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước đã nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần có hiệu quả vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Các hoạt động về giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên có nhiều đổi mới góp phần ổn định tình hình thanh niên, bồi dưỡng lý tưởng và nâng cao chất lượng chính trị của đoàn viên.

Tiêu biểu là các cuộc vận động, các đợt sinh hoạt chính trị như: “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đợt sinh hoạt chính trị “Tiếp lửa truyền thống – mãi mãi tuổi 20” và đặc biệt là cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cùng với các hoạt động, các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt”, “Sáng tạo trẻ”, “Bốn mới”... đã được tổ chức rộng khắp, góp phần cổ vũ và hỗ trợ thanh niên vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; sẵn sàng dâng hiến tuổi xuân và sức trẻ phụng sự Tổ quốc, nhân dân.

Sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân phụng sự Tổ quốc, nhân dân ảnh 2

Đồng chí Võ Văn Thưởng đọc báo công dâng Bác. Ảnh: Hồng Vĩnh

Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, 1.033 đại biểu, những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện của hàng chục triệu cán bộ, đoàn viên, thanh niên từ khắp mọi miền đất nước về dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IX đã làm lễ báo công với Bác và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Người, thay mặt tuổi trẻ cả nước, đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn đã kính dâng lên Bác những kết quả nổi bật, thành tích xuất sắc của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước trong nhiệm kỳ công tác vừa qua

MỚI - NÓNG