Sang Lào khám bệnh cho 10.000 người

Sang Lào khám bệnh cho 10.000 người
TP - Cơn mưa ở bản Na Say Noi (huyện Salavan, tỉnh Salavan - Lào) mỗi lúc nặng hạt. Nhưng, biết tin có sinh viên tình nguyện từ Việt Nam sang thăm, khám, phát thuốc miễn phí, bà con vẫn đội mưa tìm đến.
Sang Lào khám bệnh cho 10.000 người ảnh 1
Sinh viên tình nguyện ĐH Y dược Huế khám, cấp thuốc miễn phí cho bà con bản Na Sa Noi, huyện Salavan                 

Mế Xo Phon năm nay 90 tuổi. Dạo này, mế hay đau cái bụng, mỏi cái chân, con mắt cũng mờ hơn. Sau khi khám và kê đơn, bác sĩ Hoàng Anh Tiến (ĐH Y dược Huế) dặn dò mế uống đủ thuốc và ăn uống bồi dưỡng thêm.

Chị Năng Ê dắt hai đứa con đến khám bệnh, lấy thuốc, rồi phát âm hai từ cám ơn tiếng Việt lơ lớ. Trong lúc ngồi chờ, chị nhờ cô sinh viên Sy Ly Bon dạy nói những từ này. Sy Ly Bon là sinh viên Lào đang học tại Trường Đại học Y - Dược Huế. Nghỉ hè, cô tham gia đội sinh viên tình nguyện của ĐH Huế về Salavan làm thông dịch viên.

Xế trưa, bà con ở các bản làng xa đến đông hơn. Ngày khám bệnh đầu tiên, số lượng người đến lên tới hơn 300 người.

Sang Lào khám bệnh cho 10.000 người ảnh 2Đây là lần đầu tiên sinh viên tình nguyện của ĐH Huế tham gia tình nguyện tại nước bạn Lào. Cùng tham gia còn có sinh viên Lào và cán bộ địa phương từng học tập và công tác tại Việt Nam.Sang Lào khám bệnh cho 10.000 người ảnh 3 - Bí thư Đoàn ĐH Huế, anh Nguyễn Công Hào

Kết thúc ba đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho bà con ở chín bản thuộc ba huyện Salavan, Khongsedon, Laongam, anh Nguyễn Công Hào - Bí thư Đoàn ĐH Huế nói: “Đã có hơn 10 ngàn người được khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí”. 

Ngoài khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí của đội ngũ y, bác sĩ, sinh viên ĐH Y dược Huế, sinh viên tình nguyện đến từ các trường Đại học Sư phạm, Đại học Nghệ thuật Huế còn đến từng hộ dân tuyên truyền vệ sinh nhà ở, vệ sinh khu chuồng trại chăn nuôi. Hướng dẫn bà con cách sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và phòng chống bệnh dịch cho người và gia súc.

Đặc biệt, tập huấn sử dụng tin học cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các đơn vị, ban, ngành của tỉnh; triển lãm tranh cổ động về tình hữu nghị Việt - Lào và tuyên truyền về môi trường. 

MỚI - NÓNG