Sáng mãi phẩm chất thanh niên xung phong

Sáng mãi phẩm chất thanh niên xung phong
Ngày 11/7 tại Hà Nội, 260 đại biểu là các điển hình tiên tiến cựu TNXP đã dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống (15/7) và Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cựu TNXP.

Các hoạt động do Trung ương Đoàn và Hội Cựu TNXP Việt Nam tổ chức.

Từ 225 cán bộ, đội viên của đơn vị tiền thân là Đội TNXP công tác Trung ương phục vụ chiến dịch Biên giới, 55 năm qua, lực lượng TNXP đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, lập nhiều chiến công trong chiến đấu và thành tích trong lao động sản xuất, góp phần xứng đáng làm nên truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên xung phong Việt Nam.

Đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một thế hệ thanh niên xung phong đã trưởng thành qua các phong trào "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong" với quyết tâm "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước".

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Hội Cựu TNXP Việt Nam, Chủ tịch Hội Nguyễn Anh Liên kêu gọi 300.000 cựu thanh niên xung phong phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, nỗ lực thi đua, phấn đấu vượt khó vươn lên nêu gương sáng trong cuộc sống với khẩu hiệu "Sáng mãi phẩm chất thanh niên xung phong".

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Tấn Sang - Trưởng ban Kinh tế Trung ương - biểu dương những cống hiến và nỗ lực vươn lên của cựu thanh niên xung phong trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể quan tâm nhiều hơn nữa đến lực lượng cựu thanh niên xung phong, tạo mọi điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ các tổ chức Hội Cựu TNXP các địa phương hoạt động có hiệu quả, qua đó giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ thanh niên hôm nay tiếp bước cha anh.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn Hội Cựu TNXP phát huy vai trò, cùng chính quyền giải quyết các trường hợp tồn đọng chính sách đối với cựu TNXP kháng chiến.

MỚI - NÓNG