Sang Nhật rút thẻ cầu may

Sang Nhật rút thẻ cầu may
TP - Đến thăm Asakusa, ngôi chùa lớn nằm giữa trung tâm thủ đô Tokyo với 400 năm tuổi, vào dịp đầu năm, chúng tôi gặp hàng chục bạn trẻ đứng cạnh dãy hòm đặt trước cửa chùa để rút quẻ thẻ và cùng đọc lời giải.
Bạn trẻ Nhật đọc lời giải sau khi rút thẻ Ảnh: Hải Yến
Bạn trẻ Nhật đọc lời giải sau khi rút thẻ Ảnh: Hải Yến.

Chị Harita, hưỡng dẫn viên cho biết, người Nhật có tục lệ đầu năm đi thăm đền chùa được gọi là hatsumode. Khi đến chùa, người ta thường cầu an, mong mọi điều tốt lành và khi về thường rút quẻ thẻ, tức omikuji.

Lại gần nhóm bạn trẻ đang xúm lại xem thẻ có thể thấy mỗi bạn một vẻ. Yosuko, 15 tuổi, học sinh một trường trung học ở Tokyo, cho biết vừa rút được quẻ thẻ dự báo năm nay có nhiều niềm vui bất ngờ.

Theo Yosuko, ngày càng có nhiều bạn trẻ đến chùa và thích nhất là rút thẻ. Yosuko và nhóm bạn tin vào những lời khuyên giải trong thẻ. Có lần bạn của Yosuko rút được quẻ thẻ nói công việc, học tập không thuận lợi, cần có sự thay đổi. Cô bạn rất lo, về nhà suy nghĩ nhiều để học tốt hơn và quẻ thẻ tạo động lực để bạn phấn đấu.

Shibuya, bạn trong nhóm Yosuko, sau khi đọc xong đã gấp thẻ lại và lặng lẽ tìm đến một cây trong khuôn viên chùa để treo thẻ lên cành. Hỏi ra mới biết ở Nhật có tục lệ nếu bắt phải quẻ may mắn thì mang về và giữ bên mình, còn nếu thẻ xấu thì treo lên cành cây trong chùa để giải hạn.

Nơi rút quẻ thẻ
Nơi rút quẻ thẻ.

Tôi bỏ 100 yên (tương đương 27.000 VND) vào hòm sau đó xóc ống thẻ, rồi lấy quẻ thẻ trong ô ngăn kéo với số thẻ tương ứng. Có 100 ô thẻ được đặt tại chùa tương đương với 100 lời khuyên. Quẻ được in bằng cả tiếng Nhật và Anh. Đọc thoáng qua những câu tiếng Anh trong lời giải, tôi nhận thấy quẻ không thực sự may mắn đối với mình. Đại ý tôi như con chim đang nghỉ trên cành, khá mỏi mệt, cần cảnh giác với nhiều hiểm nguy rình rập.

Tôi gấp lá thẻ lại và tìm cách treo thẻ lên cành cây với hy vọng những điều không may như thẻ phán sẽ được chùa
giải hạn.

Theo Maykoa, sinh viên Đại học Tokyo nói, dù rút quẻ xấu, các bạn trẻ như Maykoa vẫn làm theo lời khuyên giải trong thẻ và có những bài học thiết thực.

Đền thờ ở thị xã Kano, tỉnh Yamaguchi, phía Tây Nhật Bản là nơi in quẻ cho khoảng 3.000 đền chùa trên toàn quốc. Quẻ thẻ ở đền Kano là một trong những nơi linh thiêng nhất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG