Sáng tác ca khúc, biểu trưng đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X

Anh Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chia sẻ thông tin về cuộc thi.
Anh Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chia sẻ thông tin về cuộc thi.
TPO - Ngày 9/2, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về sinh viên Việt Nam và sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong nước và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Đối với cuộc thi sáng tác ca khúc về sinh viên Việt Nam, BTC chỉ chấp nhận tác phẩm bằng tiếng Việt, có ca từ trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; tác phẩm dự thi phải được thu âm, ghi ra CD và gửi kèm bản nhạc. Bài dự thi gửi về địa chỉ: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, số 64 Bà Triệu, Hà Nội, từ ngày 9/2-31/7/2018.

Biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 có thể vẽ trên giấy A4 hoặc được thiết kế trên các phần mềm đồ họa vector, không sử dụng quá 4 màu. Trình bày 1 mẫu lớn nằm chính giữa có chiều rộng đúng kích cỡ 15 cm, 1 mẫu thu nhỏ màu và 1 mẫu đen trắng kích cỡ 2,5 cm nằm phía dưới, góc bên trái trang giấy, thiết kế hình ảnh dưới dạng 2D.

Tác phẩm dự thi phải gửi kèm một bản thuyết minh ngắn kèm 1 CD lưu bản gốc thiết kế theo đúng kích thước. Hình thức sáng tạo, đơn giản, mang tính khả thi cao trong thi công, có thể thu nhỏ (để làm phù hiệu đeo) và thực hiện trên nhiều chất liệu như: Đồng, nhôm, gỗ, thủy tinh, pha lê…

Bài dự thi sáng tác Biểu trưng tuyên truyền đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam gửi về địa chỉ: Báo Sinh viên Việt Nam, ô D29, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, từ ngày 9/2-31/5/2018.

MỚI - NÓNG