Sáng tạo phải trở thành nhu cầu tự thân của thanh niên

Các đại biểu tại hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư
Các đại biểu tại hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư
TPO - Tại Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh  niên năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư, các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh sự sáng tạo trong tuổi trẻ Khối và cho rằng sáng tạo phải là nhu cầu tự thân của thanh niên mới tạo được sức bền, sự thiết thực. Dự hội nghị có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong.

Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp T.Ư đã quyết liệt đổi mới, sáng tạo, thi đua thực hiện gặt hái được nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực. Năm 2018, 7/8 chỉ tiêu đạt và vượt; trong đó, các cấp bộ Đoàn trong Khối đã đảm nhận thực hiện 1.815 công trình thanh niên (đạt 151%) làm lợi cho đơn vị hàng chục tỷ đồng, trong đó có 6 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo cấp Trung ương Đoàn, 155 công trình cấp Khối, 687công trình cấp huyện, 967 công trình cấp cơ sở, làm lợi cho đơn vị hàng chục tỷ đồng. Có 1.856 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất kinh doanh (đạt 185%); hơn 26.000 ý tưởng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối tham gia vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo được T.Ư Đoàn đánh giá cao.

Năm 2018, phong trào tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng được tuổi trẻ trong Khối quan tâm thực hiện, các đơn vị trong Khối đã tổ chức được nhiều đợt thăm, tặng quà, hỗ trợ chiến sỹ biên giới, hải đảo với tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn trong Khối đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng trị giá 42,8 tỷ đồng (đạt 143%).

Sáng tạo phải trở thành nhu cầu tự thân của thanh niên ảnh 1 Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017

Tham luận tại hội nghị, chị Vũ Thị Thu Hương, Bí thư Đoàn Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, cho rằng đối với doanh nghiệp, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo không phải là quá cao xa, đó là những công việc hàng ngày khi phải tiếp nhận công nghệ mới. Chị Hương khẳng định, bản thân thanh niên luôn có sự sáng tạo, ngày hôm nay phải làm khác ngày hôm qua. Và cán bộ Đoàn phải đồng hành cùng với họ, hướng dẫn họ tham gia phong trào với yêu cầu sáng tạo phải là công việc hàng ngày, chứ không phải khi có phong trào mới thực hiện. “Để phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” thành công thì tổ chức chức Đoàn cần sáng tạo trong tổ chức hoạt động. Nếu tổ chưc Đoàn vẫn hoạt động theo cách cũ thì không thể đòi hỏi đoàn viên thanh niên sáng tạo. Và tổ chức Đoàn cần có sự cam kết được quyền và lợi ích của thanh niên khi tham gia vào hoạt động Đoàn mới thu hút được sự tham gia cũng như sáng tạo của đoàn viên thanh niên”, chị Hương nói.

Sáng tạo phải trở thành nhu cầu tự thân của thanh niên ảnh 2 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư
Sáng tạo phải trở thành nhu cầu tự thân của thanh niên ảnh 3

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư Vũ Đức Tũ trao tăng cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị trong Khối

 Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư đặc biệt lưu ý, tuổi trẻ Khối doanh nghiệp T.Ư phát huy thế mạnh của mình tiếp tục đẩy mạnh phong trào Tuổi trẻ sáng tạo. Ban thường vụ Đoàn Khối cần khơi dậy khát vọng, sức mạnh sáng tạo trong thanh niên Khối để làm sao sáng tạo trở thành sức sống tự thân của mỗi bạn trẻ xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cuộc sống chứ không phải bắt nguồn từ sức ép hành chính. Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp T.Ư cần tiên phong đi đầu, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong phong trào Tuổi trẻ sáng tạo của cả nước”, ông Phạm Tấn Công nói.

MỚI - NÓNG