Sâu rộng và không ngừng nghỉ

Sâu rộng và không ngừng nghỉ
TP - Ngày 23-9, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), T.Ư Đoàn tổ chức tổng kết Chiến dịch thanh niên hè tình nguyện 2012 - Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới. Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Đỗ Thị Hoàng dự và chỉ đạo lễ tổng kết.

> Chung tay xây dựng nông thôn mới

Những con số của chiến dịch

Với chủ đề Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và phương châm hành động: Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực, mùa hè tình nguyện 2012 được triển khai trên mọi miền đất nước với nhiều lĩnh vực, đặc biệt tập trung ở các huyện nghèo, xã nghèo, địa bàn khó khăn.

Các hoạt động tình nguyện ở nước ngoài cũng đã đạt được những kết quả và hiệu ứng thiết thực trong xã hội.

Theo báo cáo, sau ba tháng triển khai, tất cả Đoàn xã tại các xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới có công trình hoặc phần việc thanh niên.

Cụ thể, mỗi huyện Đoàn xây dựng ít nhất 1 km đường giao thông nông thôn; Đoàn xã, phường đảm nhận thực hiện tuyến đường xanh - sạch - đẹp. Đã có hơn 6.300km đường giao thông nông thôn được xây dựng mới; xây dựng và tu sửa 2.000 nhà văn hóa thôn, nhà nhân ái; 423 nhà văn hóa được xây mới, hơn 5.600 nhà văn hóa được tu sửa.

500.000 đoàn viên, thanh niên được tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm. Gần 360.000 đoàn viên, thanh niên được tư vấn, giới thiệu việc làm, gần 136.000 đoàn viên, thanh niên được dạy nghề và gần 90.000 đoàn viên, thanh niên được giải quyết việc làm.

Khám chữa bệnh, tư vấn sức khoẻ, phát thuốc miễn phí cho 50.000 người; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến 50.000 đơn vị máu và khám chữa bệnh, tư vấn sức khoẻ, phát thuốc miễn phí cho gần 284.000 lượt người dân; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến gần 125.000 đơn vị máu.

500.000 lượt thí sinh và người nhà thí sinh được tư vấn, hỗ trợ trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2012. Hơn 10.000 gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng được giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà…

Sáng tạo và lan tỏa

 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tặng bằng khen cho cán bộ Đoàn có thành tích trong chiến dịch hè tình nguyện tại lễ tổng kết Ảnh: Thành Duy
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tặng bằng khen cho cán bộ Đoàn có thành tích trong chiến dịch hè tình nguyện tại lễ tổng kết. Ảnh: Thành Duy.
 

Hết hè, có Đông tình nguyện, Xuân tình nguyện

Theo Ban Bí thư T.Ư Đoàn, chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè 2012 đã khép lại như­ng tinh thần tình nguyện và các hoạt động tình nguyện sẽ vẫn tiếp tục với tuổi trẻ Việt Nam thông qua các chương trình “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân Tình nguyện” trong thời gian tới...

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định, chiến dịch thu hút sự tham gia của hàng triệu thanh niên, học sinh, sinh viên trên cả nước và ngày càng chứng minh được sức hút to lớn của màu áo xanh tình nguyện.

Chiến dịch năm nay còn có sự tham gia tích cực của tất cả lực l­ượng thanh niên khác như: thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân viên chức và đô thị; đồng thời cũng thu hút nhiều lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại n­ước ngoài, các lực lư­ợng xã hội khác và cả thanh niên tình nguyện từ nhiều n­ước trên thế giới đến cùng tham gia.

Nét nổi bật của Chiến dịch năm nay là việc xuất hiện nhiều phương thức, mô hình tổ chức hoạt động tình nguyện đa dạng, phong phú, giàu chất sáng tạo và mang đậm tinh thần Vì cuộc sống cộng đồng, thể hiện qua các đội hình chuyên để giúp đỡ các địa phương vùng sâu, vùng xa; các đội, nhóm tình nguyện đồng hương; đội thanh niên tình nguyện giúp đỡ các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh; đội thanh niên tình nguyện hoạt động trong các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, mái ấm, nhà mở; đội thanh niên tình nguyện xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, đội thanh niên tình nguyện hoạt động tại nước bạn Lào và Campuchia.

Thông qua Chiến dịch, đã có hàng chục ngàn đoàn viên ưu tú được tham gia các lớp học tìm hiểu về Đảng và đã có hơn 2 ngàn đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng mới và chiều sâu của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2012.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ cả nước. “Phong trào thanh niên tình nguyện và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hằng năm là trường học lớn để các bạn trẻ chúng ta rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, gắn bó với thực tiễn, gắn bó với nhân dân”, anh Dũng khẳng định.

Trao giải cuộc thi ảnh về nước sạch, môi trường...

Tại buổi Tổng kết chiến dịch thanh niên hè tình nguyện, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao giải thưởng Cuộc thi ảnh với chủ đề “Tuổi trẻ với nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới” năm 2012. Trong thời gian 3 tháng phát động (kể từ ngày 14- 5 đến 31-7-2012), Ban Tổ chức nhận được 518 tác phẩm ảnh của 243 tác giả từ 26 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc gửi ảnh tham dự.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao sự tham gia của các tỉnh, thành Đoàn trong việc triển khai phát động cuộc thi tới đoàn viên thanh niên, đặc biệt sự tham gia của Cao Bằng, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Bình Thuận, Hậu Giang, Hà Tĩnh với số lượng tác phẩm dự thi lớn, chất lượng cao.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tác giả.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.