Sau vụ thảm sát tại Mỹ: SV Hàn Quốc lo sợ bị tẩy chay

Sau vụ thảm sát tại Mỹ: SV Hàn Quốc lo sợ bị tẩy chay
Chưa hết hoảng sợ vì vụ thảm sát tàn bạo, các sinh viên Hàn Quốc ở Mỹ nói chung và ở Đại học Kỹ thuật Virginia nói riêng, lại có thêm một mối lo mới khi biết thủ phạm vụ thảm sát là người gốc Hàn.

>> Vụ thảm sát tại Mỹ: Lời kể của một sinh viên Việt Nam
>> Chưa xác định được động cơ tàn sát của Cho Seung-hui

Sinh viên Hàn Quốc, chiếm tỉ lệ cao nhất (gần 15%) trong số sinh viên nước ngoài tại Mỹ - e ngại sẽ xảy ra làn sóng tẩy chay họ vì có chung gốc gác với kẻ thủ ác.

Jiyoun Yoo, 24 tuổi, sinh viên Đại học Kỹ thuật Virginia, hoang mang: "Chỉ có một kẻ gây tội ác nhưng có thể tất cả sinh viên Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng".

Mối lo ngại này cũng buộc Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun hôm qua phải triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp. Bên cạnh việc gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân cũng như toàn thể nhân dân Mỹ, ông Roh Moo-hyun cũng bày tỏ sự lo ngại về làn sóng tẩy chay sinh viên Hàn Quốc ở Mỹ.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG