Sẻ chia Tết ấm lên vùng cao biên giới

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng (giữa) tặng quà cho gia đình bà Vừ Mí Trứ. Ảnh: Xuân Tùng.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng (giữa) tặng quà cho gia đình bà Vừ Mí Trứ. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Ngày 7/1, đoàn công tác T.Ư Đoàn, do Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng dẫn đầu, đã thăm và tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ và đồng bào, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xứ đá biên cương Hà Giang.

Chào cờ nơi địa đầu Tổ quốc

Vượt qua hàng trăm cây số đường đèo dốc quanh co, đoàn công tác đến Đồng Văn - mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc và làm lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Cú. Hoà cùng đoàn đại biểu T.Ư Đoàn, khách du lịch lên thăm cột cờ Lũng Cú đã trang nghiêm thực hiện nghi lễ chào cờ. Tất cả hướng lên lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m2 (tượng trưng cho 54 dân tộc anh em), hát vang Quốc ca.

Nhiều đoàn du khách trẻ từ khắp mọi miền Tổ quốc mang theo nhiều món quà Tết tặng đồng bào. Với tinh thần sẻ chia “Xuân biên giới, Tết hải đảo”, đoàn công tác đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú có nhiệm vụ quản lý đường biên giới dài 26 km thuộc hai xã Lũng Cú, Ma Lé; đồng thời bảo vệ cột cờ Lũng Cú. Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ nơi đây luôn bám địa bàn, ngày đêm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng địa phương, cùng với đồng bào bảo vệ biên cương của Tổ quốc, xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cán bộ, chiến sỹ đã không quản ngại gian khổ, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới và phát triển văn hoá, kinh tế, xã hội. Đồng thời ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung trong xây dựng, triển khai công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi, trong đó có chương trình Nâng bước em đến trường. 

Thay mặt đoàn công tác, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn trao tặng quà Tết (đàn ghita, 10 triệu đồng tiền mặt) cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú; trồng cây lưu niệm tại Đồn Biên phòng. Thiếu tá Văn Minh Hùng, Đồn phó Đồn Biên phòng Lũng Cú, khẳng định, luôn tự hào và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng, giao phó trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nơi biên giới.

Tặng quà đồng bào khó khăn

Xứ đá biên cương Hà Giang đổi thay từng ngày, song đời sống của đồng bào dân tộc vẫn còn nhiều khó khăn. Xã Lũng Táo (huyện Đồng Văn) năm qua có 50 hộ thoát khỏi đói nghèo, nhưng theo Bí thư Đảng uỷ xã Lầu Mí Pó, vẫn còn hơn 400 hộ nghèo trên tổng số 721 hộ dân. Hằng ngày, các hộ vẫn phải lo từng bữa ăn, cái mặc. 

Gia đình bà Vừ Mí Trứ (54 tuổi) là một trong những hộ đặc biệt khó khăn: Chồng mất sớm, bản thân bị hỏng mắt, mất khả năng lao động, mọi công việc trong nhà trông cậy vào hai con. Con thứ hai Vừ Mí Lía, học sinh Trường PTCS Lũng Táo, từng đứng trước nguy cơ nghỉ học. Được sự động viên, giúp đỡ của chính quyền địa phương, Lía vẫn đến trường và đạt nhiều thành tích trong học tập và hoạt động Đội.

Chia sẻ khó khăn với địa phương, đoàn công tác T.Ư Đoàn đến thăm và tặng quà Tết cho người dân, thanh thiếu nhi vượt khó ở xã Lũng Táo. Anh Nguyễn Mạnh Dũng đã trao tặng 80 suất quà kèm tiền mặt (500 nghìn đồng/suất), 80 chăn ấm, áo ấm. Dịp này, thông qua báo Tiền Phong và T.Ư Đoàn, Cty Unilever Việt Nam gửi tặng nhiều phần quà và tiền mặt. Đây là một trong những hoạt động của chương trình “Góp tình trao Tết” của Cty Unilever cùng các nhãn hàng Omo, Knorr, Lifebuoy phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức dành tặng 10.000 món quà xuân tới các gia đình Việt Nam. Nhận quà Tết của T.Ư Đoàn, Vừ Mí Lía nói: “Cháu và mẹ cảm thấy rất vui vì được các cô chú tặng quà, chăn ấm. Cháu cố gắng sẽ học tập giỏi và chăm ngoan hơn nữa”.

Cùng ngày, đoàn đến thăm và tặng 20 suất quà kèm tiền mặt (500 nghìn đồng/suất), 20 chăn ấm cho người dân, thiếu nhi xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh. Chị Chan Thị Ly (SN 1992) nói: “Nhà mình có tấm chăn đã cũ, bốn người đắp chung. Nay có thêm chăn mới, mình không sợ vợ chồng con cái tối ngủ bị lạnh nữa”.

Tại tỉnh Hà Giang, đoàn công tác tặng trang thiết bị hoạt động cho các nhà thiếu nhi huyện Vị Xuyên, Sín Mần, Mèo Vạc, Yên Minh, gồm: 20 bộ trống Đội, 20 đàn ghita, 4 bộ dàn âm thanh, 4 dàn loa di động, 4 đàn organ học tập, 40 đàn organ biểu diễn, 12 kèn trumpet. Anh Nguyễn Mạnh Dũng bày tỏ hy vọng, phong trào thanh thiếu nhi của 4 huyện sẽ phát triển đi đầu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại tỉnh Hà Giang.

MỚI - NÓNG