Sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong toàn Đoàn

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tặng hoa Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân Anh: hoàng long
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tặng hoa Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân Anh: hoàng long
TP - Sáng ngày làm việc thứ 2 Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 3, khóa X, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi nói chuyện với Hội nghị về chuyên đề: “Tạo ra lợi thế về nhân lực và dân chủ, phát huy thời cơ toàn cầu hóa để phát triển nhanh hơn và bền vững”.

> Xây dựng tính chuyên nghiệp cho hoạt động tình nguyện
> Khai mạc Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 3, khóa X

Nhân lực trẻ và tính dân chủ trong Đoàn

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định nhân lực qua đào tạo là tiền đề quan trọng nhất để phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Nhân lực qua đào tạo của Việt Nam tăng nhanh, trong vòng 10 năm từ năm 2000-2010, nhân lực Việt Nam tăng từ 6 triệu lên 20,1 triệu.

Nhân lực qua đào tạo là nguồn lực để phát triển nền kinh tế tri thức. Tuy nhiên, nền kinh tế tri thức Việt Nam chưa thực sự phát triển mạnh. Số người nghiên cứu khoa học (NCKH) của Việt Nam hiện nay là 45.000 người/88 triệu dân, bằng 1/10 các nước tiên tiến.

Đầu tư cho nghiên cứu khoa học của Việt Nam là 1 tỷ USD, chỉ bằng 2% của Hàn Quốc, 3% của Nga và 1,1% của Đức; 0,7% của Nhật. Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam muốn phát triển nền kinh tế tri thức thì phải đầu tư cho giáo dục chất lượng cao; Xây dựng đội ngũ nghiên cứu và giảng viên đại học trình độ cao; Xây dựng một số trường đại học trình độ quốc tế; Đào tạo và nghiên cứu theo nhu cầu thực tế; Tập trung nghiên cứu ứng dụng; Hợp tác mạnh với các đại học, viện nghiên cứu nước ngoài.

Bàn về phát huy tính dân chủ trong người trẻ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bất ngờ hỏi các đại biểu: “Ai đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các bí thư tỉnh/thành Đoàn, hình thức đánh giá thế nào?”.

Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ Trần Thị Vĩnh Nghi trả lời: “Tập thể ban thường vụ và ban chấp hành sẽ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của bí thư tỉnh Đoàn. Thông qua bản kiểm điểm của bí thư tỉnh Đoàn, tập thể ban thường vụ sẽ đánh giá, góp ý”.

Phó Thủ tướng cho rằng, cách làm đó mới là cơ quan ngang cấp đánh giá nhau. Theo Phó Thủ tướng, tổ chức Đoàn là của đoàn viên thanh niên. Bí thư làm hay hay dở đoàn viên đều nắm bắt hết nhưng trong cơ chế lại không có người cấp dưới đánh giá người cấp trên. “Chúng ta, hằng ngày giao việc, chỉ huy đoàn viên thì phải lắng nghe họ nhìn nhận, đánh giá về mình thế nào mới chính xác”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh thẳng thắn nhìn nhận, hiện tổ chức Đoàn đang thiếu cơ chế đánh giá từ dưới lên. Anh Vinh cho biết, cuối năm nay toàn Đoàn sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Bí thư thứ nhất sẽ được ban chấp hành, ban Thường vụ và bí thư các tỉnh, Thành Đoàn đánh giá, thể hiện quan điểm thông qua phiếu tín nhiệm. Bí thư các tỉnh, thành Đoàn cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm tương tự.

Tăng cường chức năng giáo dục của Đoàn

Phát biểu bế mạc Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 3, khóa X, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi cho rằng, trong 6 tháng qua, toàn Đoàn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013, xuất hiện nhiều phương thức, cách làm mới. Các phong trào, cuộc vận động lớn, các chương trình, dự án đoàn tham gia phát triển kinh tế, xã hội được cụ thể hóa.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn bộc lộ một số hạn chế, việc triển khai chủ đề công tác năm 2013: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn chưa rõ nét; việc nắm bắt tình hình đoàn viên, chế độ sinh hoạt chi đoàn còn gặp nhiều khó khăn.

Anh Mãi cho rằng, giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng đang là vấn đề cấp bách của tổ chức Đoàn. Với phương châm bắt đầu từ hành vi tốt, hình thành thói quen tốt, nhân cách tốt; từ nhân cách tốt tiến tới hình thành lý tưởng đẹp, thời gian tới Đoàn sẽ thực hiện quyết liệt nội dung giáo dục của mình.

“Việc lựa chọn nội dung, phương thức, công cụ, giải pháp và thời điểm giáo dục phù hợp với từng đối tượng thanh niên là yếu tố then chốt tạo nên hiệu quả công tác”, anh Mãi nói.

Về Nghị quyết Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện giai đoạn 2013 – 2017 hầu hết các ý kiến đều đồng tình thống nhất đưa phong trào tình nguyện của Đoàn trở thành trọng tâm và dẫn dắt phong trào tình nguyện chung. Đây được xem là yêu cầu đặt ra đối với các cấp bộ đoàn trong việc tổ chức các hoạt động tình nguyện.

Tại Hội nghị lần này, Ban chấp hành bổ sung thêm 3 đồng chí. Hội đồng Đội kiện toàn bộ máy gồm 34 anh chị, do chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư T.Ư Đoàn làm chủ tịch.

Cuối năm nay toàn Đoàn sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Bí thư thứ nhất sẽ được ban chấp hành, ban Thường vụ và bí thư các tỉnh, thành Đoàn đánh giá, thể hiện quan điểm thông qua các lá phiếu tín nhiệm. Bí thư các tỉnh, thành Đoàn cũng tiến hành lấy lá phiếu tín nhiệm tương tự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG