Sĩ quan trẻ Lào tới Việt Nam hội đàm và tập huấn công tác Đoàn

Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam và đại biểu lãnh đạo đoàn sĩ quan trẻ Lào trao tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội
Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam và đại biểu lãnh đạo đoàn sĩ quan trẻ Lào trao tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội
TPO - Chiều 3/9, tại Hà Nội, đoàn sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam và QĐND Lào đã có buổi hội đàm về hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019.

Dưới sự chủ trì của hai trưởng đoàn là thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội và trung tá Tha Nin Bun Nau, Trưởng ban Quân huấn, Tổ chức, Văn phòng (Phòng Thanh niên QĐND Lào), đoàn đại biểu thanh niên quân đội hai nước đã tập trung thảo luận, trao đổi các biện pháp để thúc đẩy công tác thanh niên trong Quân đội mỗi nước và tăng cường giao lưu, hợp tác giữa thanh niên Quân đội hai nước trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực, nhằm duy trì, phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, hai Quân đội trong bối cảnh hiện tại của thế giới và khu vực. Đồng thời, nhiều ý kiến chia sẻ tại hội đàm cũng đề cập tới các biện pháp, mô hình, cách làm hiệu quả của thanh niên Quân đội hai nước thời gian qua.

Sĩ quan trẻ Lào tới Việt Nam hội đàm và tập huấn công tác Đoàn ảnh 1 Tham dự buổi hội đàm có đại biểu Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam; Ban Quốc tế T.Ư Đoàn; đại biểu sĩ quan trẻ hai nước.

Theo thượng tá Nguyễn Đức Cương, về hoạt động công tác thanh niên, những năm qua giữa hai bên đã có những đợt giao lưu sĩ quan trẻ thiết thực. Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) và Phòng công tác Thanh niên Quân đội Lào có những đợt tập huấn trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên cho cán bộ QĐND Lào.

Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) và Phòng công tác Thanh niên Quân đội Lào đã có nhiều đợt tập huấn trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ. Phía Việt Nam cũng đã tổ chức một số lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên cho cán bộ QĐND Lào. Trong đó, chú trọng tập huấn về công tác tổ chức và hoạt động kỹ năng, kinh nghiệm trong tiến hành công tác thanh niên của Quân đội mỗi nước…

Sĩ quan trẻ Lào tới Việt Nam hội đàm và tập huấn công tác Đoàn ảnh 2 Thượng tá Nguyễn Đức Cương trao tặng quà lưu niệm cho đại biểu sĩ quan trẻ QĐND Lào sang dự hội đàm và tập huấn tại Việt Nam

“Sau buổi hội đàm hôm nay, sẽ diễn ra chương trình tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng; đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức tiến hành hoạt động công tác thanh niên nói chung và cũng như công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong QĐND Việt Nam nói riêng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên của Quân đội Lào, từ ngày 4/9 đến 30/9”, thượng tá Nguyễn Đức Cương nói.

Sĩ quan trẻ Lào tới Việt Nam hội đàm và tập huấn công tác Đoàn ảnh 3 Thượng tá Nguyễn Đức Cương (bên trái) chủ trì buổi hội đàm

Chương trình tập huấn lần này bao gồm ba cụm nội dung được kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành và các hoạt động bổ trợ như tham quan các mô hình, điển hình và những hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ QĐND Việt Nam; tham quan một số di tích lịch sử cách mạng, văn hoá, danh lam thắng cảnh… thông qua đó không chỉ nâng cao nhận trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, mà còn giúp cho các sĩ quan trẻ Lào hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống, văn hóa, đất nước, con người và QĐND Việt Nam

Phát biểu tại hội đàm, trung tá Tha Nin Bun Nau cho rằng sĩ quan trẻ hai nước cần tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn giữa sĩ quan trẻ hai nước. Đồng thời chia sẻ một số hoạt động nổi bật của QĐND Lào gần đây, trong đó đề cao sự giúp đỡ chân thành của QĐND Việt Nam trong việc hỗ trợ đào tạo đội ngũ sĩ quan trẻ; xây dựng cơ sở vật chất và hỗ trợ nhiều mặt cho QĐND Lào…

Sĩ quan trẻ Lào tới Việt Nam hội đàm và tập huấn công tác Đoàn ảnh 4 Trung tá Tha Nin Bun Nau phát biểu tại hội đàm

Cũng tại hội đàm, trưởng đoàn sĩ quan trẻ hai nước một lần nữa khẳng định Việt Nam và Lào là láng giềng cùng chung một mái nhà Trường Sơn, nhân dân hai nước vốn có truyền thống yêu thương, gắn bó, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng xây dựng và được hàng triệu đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước nâng niu, gìn giữ, phát triển và được tôi luyện qua khói lửa của các cuộc chiến tranh chống thực dân, đế quốc giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Sĩ quan trẻ Lào tới Việt Nam hội đàm và tập huấn công tác Đoàn ảnh 5 Các đại biểu tham dự hội đàm, chiều 3/9
MỚI - NÓNG