Siêu lừa giả gái, tung chiêu 'có bầu' để ép bạn trai kết hôn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Gã trai họ Fang (27 tuổi, người Bắc Kinh) đã làm quen với anh chàng tội nghiệp Zhang Qiang qua một website hẹn hò trực tuyến. Trong suốt quá trình cặp kè, Zhang Qiang không hề nghi ngờ giới tính của “bạn gái” và cặp đôi đã tiến tới hôn nhân sau khi Fang cho biết mình… dính bầu. 

Theo trang Jinghua Times (Trung Quốc), cảnh sát Bắc Kinh mới đây đã bắt giữ một nghi phạm để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức vô cùng khó tin: giả gái.

Nghi phạm tên là Fang (27 tuổi, người Bắc Kinh). Theo cảnh sát, đối tựng này đã giả làm phụ nữ và bắt chuyện với anh chàng tội nghiệp Zhang Qiang qua một website hẹn hò trực tuyến vào tháng 8/2014. Sau 3 tháng tìm hiểu, họ đã chính thức trở thành một cặp đôi.

Trong suốt quá trình hẹn hò, Qiang không hề mảy may nghi ngờ về giới tính của “bạn gái”. Duy chỉ có một lần, Qiang hỏi “bạn gái” rằng tại sao chỗ kín của “cô” lại phồng lên như vậy. Để chống chế, Fang đã nói dối rằng đó là… một khối u và Qiang tin sái cổ.

Sau đó, Fang nói với Zhang Qiang rằng “cô” mới dính bầu và muốn cưới. Qiang cũng đồng ý. Để tăng thêm niềm tin của Qiang, Fang còn thuê hai diễn viên lớn tuổi đóng giả làm cha mẹ mình.

Cha mẹ của chú rể Qiang cũng không nghi ngờ gì về “cô dâu” và “gia đình nhà gái”. Đến tháng 3/2015, cặp đôi chính thức cưới ở quê của Fang.

Chú rể Qiang dự định sẽ đăng ký kết hôn khi cặp đôi quay trở lại Bắc Kinh. Thế nhưng "cô dâu" Fang nói dối rằng đã làm mất chứng minh thư nên không thể đăng kí kết hôn được.

Sau đám cưới, Qiang đi làm xa và để “vợ” ở nhà tại Bắc Kinh. Fang tiếp tục lấy cớ cần tiền dưỡng thai để bòn rút tài sản của Qiang.

Tháng 8 vừa qua, Qiang trở về nhà cùng chị gái để giúp “vợ” chuẩn bị "vượt cạn" bởi Fang dự tính sẽ “sinh em bé” vào tháng 9/2015.

Khi đó, chị gái của Qiang nghi ngờ “em dâu” của mình có những đặc điểm rất giống đàn ông. Giới tính thực sự của Fang cuối cùng cũng bị bại lộ sau khi chị gái của Qiang đọc được những tin nhắn trong điện thoại của Fang.

Gia đình Qiang lập tức báo cảnh sát và Fang mới đây đã bị bắt giữ vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo lời cảnh sát, trong suốt hơn 1 năm “yêu nhau” và "hôn nhân", Fang đã lừa nạn nhân Qiang số tiền 150.000 nhân dân tệ (khoảng 525 triệu đồng).

Theo Theo Jinghua Times
MỚI - NÓNG