‘Siêu thị yêu thương 0 đồng’ chính thức khai trương tại Cần Thơ

TPO - Sáng 26/4, Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ chính thức khai trương "Siêu thị yêu thương 0 đồng" phục vụ cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19 tại Nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều.
‘Siêu thị yêu thương 0 đồng’ chính thức khai trương tại Cần Thơ ảnh 1

Người dân vui mừng khi nhận thực phẩm 


Anh Trần Việt Tuấn, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ cho biết, trong buổi sáng siêu thị đã trao 300 phần quà  (mỗi phần trị giá từ 50.000-70.000) đến bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

‘Siêu thị yêu thương 0 đồng’ chính thức khai trương tại Cần Thơ ảnh 2 Người dân xếp hàng chờ vào nhận

‘Siêu thị yêu thương 0 đồng’ chính thức khai trương tại Cần Thơ ảnh 3 Tình nguyện viên ghi thông tin 


Bà Nguyễn Thị Hòa, 56 tuổi ở khu vực 2, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều bán vé số nuôi 2 con ăn học, cả tháng nay nghỉ bán nên cuộc sống khó khăn. Bà cho biết, mấy ngày nay đều xin gạo ở cây ATM ăn qua ngày đợi khi nào vé số bán lại cho đỡ vất vả. "Hôm nay xin được rau quả, thực phẩm để dành ăn chứ không tiền đi chợ", bà Hòa vui mừng nói.

‘Siêu thị yêu thương 0 đồng’ chính thức khai trương tại Cần Thơ ảnh 4 Tình nguyện viên lấy thực phẩm 

‘Siêu thị yêu thương 0 đồng’ chính thức khai trương tại Cần Thơ ảnh 5 Thực phẩm tại Siêu thị 0 đồng 


Bà Nguyễn Thị Thu Ba năm nay 81 tuổi, sống 1 mình bán vé số tại thị trấn Ngã Sáu (Châu Thành, Hậu Giang) vượt hàng chục cây số lên Cần Thơ  xin thực phẩm. "Tôi vô cùng vui và cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho người nghèo vượt qua khó khăn trong lúc này", bà Thu Ba bộc bạch.

‘Siêu thị yêu thương 0 đồng’ chính thức khai trương tại Cần Thơ ảnh 6
‘Siêu thị yêu thương 0 đồng’ chính thức khai trương tại Cần Thơ ảnh 7 Bạn trẻ trao thực phẩm cho người dân 

‘Siêu thị yêu thương 0 đồng’ chính thức khai trương tại Cần Thơ ảnh 8 Người dân xếp hàng chờ 

‘Siêu thị yêu thương 0 đồng’ chính thức khai trương tại Cần Thơ ảnh 9 Những phần quà ý nghĩa với người dân

‘Siêu thị yêu thương 0 đồng’ chính thức khai trương tại Cần Thơ ảnh 10
‘Siêu thị yêu thương 0 đồng’ chính thức khai trương tại Cần Thơ ảnh 11

‘Siêu thị yêu thương 0 đồng’ chính thức khai trương tại Cần Thơ ảnh 12

‘Siêu thị yêu thương 0 đồng’ chính thức khai trương tại Cần Thơ ảnh 13 Tình nguyện viên lấy  rau quả cho người dân - ẢNH: HÒA HỘI


Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết, hiện nay trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID - 19 bùng phát ảnh hưởng đến nhiều người và xã hội. Chí vì thế  còn nhiều hoàn cảnh cần chia sẻ của cộng đồng. "Mong muốn vận động mạnh thường quân mang thực phẩm đến chia sẻ người khó khăn hơn để hỗ trợ cho người lao động, bán vé số, nghèo vượt qua khó khăn trong mùa dịch bệnh", anh Nguyên nói.

 Chương trình kéo dài đến 6/5 để phục vụ người dân.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.