Sinh viên bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập

Ban chấp hành Hội sinh viên tỉnh Thanh Hóa lần thứ II và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X ra mắt nhận nhiệm vụ
Ban chấp hành Hội sinh viên tỉnh Thanh Hóa lần thứ II và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X ra mắt nhận nhiệm vụ
TPO - Trong 2 ngày 22 - 23/10, Ban Chấp hành Hội sinh viên tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội sinh viên tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023 với 200 đại biểu đại diện cho trên 10 nghìn sinh viên trên địa bàn. Tham dự đại hội có anh Nguyễn Minh Triết -  Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương hội Sinh viên Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ, cấp bộ Hội đã bám sát và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ I và chương trình công tác các năm học. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đạt được hiệu quả nhất định, tác động đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo sinh viên. Đã có 45.766 sinh viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì, thành lập được 06 CLB nghiên cứu khoa học; tổ chức 20 buổi giao lưu Thắp sáng ước mơ sinh viên 5 tốt, Thắp sáng ước mơ nhà khoa học trẻ, Thắp sáng ước mơ doanh nhân trẻ" thu hút  10.000 hội viên, sinh viên tham gia; có 500 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường và  đề 30 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khu vực. Các hoạt động về tư vấn, hỗ trợ  đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên được quan tâm, có những bước phát triển rõ rệt. Phong trào sinh viên tình nguyện được triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh thành lập 359 đội hình Tiếp sức mùa thi thu hút trên 20.000 lượt hội viên, sinh viên tham gia, hỗ trợ tìm kiếm hơn 80.000 phòng trọ giá rẻ, 35.000 suất ăn giá rẻ, miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; thành lập  70 đội hình, thu hút  hơn 2100  sinh viên tham gia tu sửa, xây mới gần 100 km đường giao thông liên thôn, nạo vét  90  km kênh mương, hỗ trợ xây lắp 37 km đường điện; vận động 20.000 lượt hội viên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 16.300 đơn vị máu an toàn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển rộng khắp, xuất hiện những mô hình, cách làm mới thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo sinh viên.

Với khẩu hiểu hành động “Bản lĩnh - Sáng tạo - Tình nguyện - Hội nhập”, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Sinh viên tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thực hiện 9 chỉ tiêu cùng 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, như: Triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”; tổ chức tốt các chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên; xây dựng công tác Hội sinh viên vững mạnh.

Đại hội đã hiệp thương bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành, 5 đồng chí vào Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023; hiệp thương bầu 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ X. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất - Phó Bí thư Tỉnh đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Sinh viên bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập ảnh 1 Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền trao tặng bức trướng cho Hội sinh viên tỉnh Thanh Hóa
Sinh viên bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập ảnh 2 Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.