Sinh viên chế tạo thiết bị giúp người bị nạn

TP - “Làm sao khi người già bị té ngã, trẻ em bị xâm hại hay bị bắt cóc, người thân có thông tin để hỗ trợ kịp thời nhất có thể?”. Vắt óc với câu hỏi đó suốt một thời gian dài, sinh viên Lê Văn Đây (khoa Cơ điện tử, trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) đã mày mò chế tạo ra thiết bị đeo tay thông minh biết “kêu cứu” khi người già và trẻ em gặp nạn.

Lê Văn Đây kể  trong một lần làm đồng quá sức, mẹ cậu đã té xỉu ven đường, rất may có hàng xóm giúp đỡ kịp thời. Quá lo lắng những tình huống tương tự sẽ xảy ra, suốt 4 tháng trời Đây vùi đầu vào nghiên cứu, sáng tạo thiết bị giúp báo tín hiệu đến người thân khi gặp sự cố.

Thiết bị được làm dưới dạng đeo tay, nhỏ gọn, có định vị GPS, cảm biến nhiệt độ, module phát âm thanh giọng nói và tích hợp công nghệ phát – thu RF. Với mục đích hỗ trợ người già và trẻ em nên thiết bị có giao diện đơn giản, cài sẵn các số điện thoại của người thân để tiện sử dụng. Khi cần nói chuyện, người dùng chỉ cần bấm nút, thiết bị sẽ tự động kết nối rất tiện lợi. Không chỉ vậy, thiết bị này còn phát hiện được sự bất thường của thân nhiệt hoặc nhịp tim người già, từ đó “kêu cứu” bằng cách phát tín hiệu báo động về bộ xử lý trung tâm hoặc điện thoại người thân.

“Thiết bị này còn bảo vệ trẻ em trong những tình huống bị bắt cóc, xâm hại tình dục thông qua biểu đồ có tính chất bất thường của nhịp tim, huyết áp và phát ra tín hiệu kêu gọi hỗ trợ. Nhờ vậy nên các bé gặp nạn được ứng cứu kịp thời, tìm kiếm nhanh chóng hơn”, Đây nói.

Bằng những tính năng vượt trội, tiện ích, thiết bị đã giành giải nhất cuộc thi Tìm kiếm đại sứ truyền thông khoa học - FAMELAB 2017, khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Lê Văn Đây kỳ vọng rằng sản phẩm của mình sẽ được sản xuất và lưu hành trên thị trường với mức giá không quá 5 triệu đồng/chiếc để mọi người đều có thể sử dụng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.