Sinh viên Đà Nẵng mít tinh phản đối Trung Quốc

Chị Đinh Thị Mỹ Hạnh, đại diện cho 170 nghìn sinh viên Đà Nẵng bày tỏ thái độ, chính kiến trước hành vi sai trái của Trung Quốc.
Chị Đinh Thị Mỹ Hạnh, đại diện cho 170 nghìn sinh viên Đà Nẵng bày tỏ thái độ, chính kiến trước hành vi sai trái của Trung Quốc.
TPO - Sáng nay (16/5), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, TP Đà Nẵng tổ chức mít tinh để phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Thay mặt cho 170 nghìn sinh viên Đà Nẵng, chị Đinh Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch Hội sinh viên thành phố Đà Nẵng, đã bày tỏ thái độ, chính kiến trước việc Trung Quốc hạ giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam:

Một là: Sinh viên Đà Nẵng cực lực lên án hành vi sai trái, vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc, phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay mọi hành vi xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam.

Hai là: Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động và rút ngay giàn khoan Hải Dương, các tàu công vụ và tàu quân sự đang hoạt động phi pháp tại vùng biển của Việt Nam.

Ba là: Toàn thể sinh viên Đà Nẵng đồng lòng tuyên bố: Hoàng Sa và Trường Sa mãi mãi thuộc về Tổ quốc thiêng liêng Việt Nam.

Thứ tư là: Toàn thể sinh viên Đà Nẵng quyết đồng lòng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chống mọi âm mưu, thủ đoạn và hành vi xâm lược của mọi thế lực, góp phần đấu tranh trên mặt trận pháp lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Thứ năm là: Toàn thể sinh viên Đà Nẵng khẳng định tình yêu và khát vọng hòa bình, đồng thời kêu gọi và yêu cầu mọi thế lực, lực lượng tôn trọng hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Thời gian qua, sinh viên Đà Nẵng đã biểu thị tình cảm, thái độ chính trị và lòng yêu nước bằng việc theo dõi, cập nhật và chia sẻ thông tin liên quan đến các diễn đàn, mạng xã hội, thay đổi đồng loạt ảnh đại diện cá nhân trên trang mạng xã hội với những hình ảnh, khẩu hiệu hướng về biển Đông. Đồng thời cùng với sinh viên toàn quốc tham gia Hội trại Sinh viên với biển đảo tổ quốc 2014…

Chị Hạnh cũng khẳng định: “Muốn đấu tranh với luận điệu sai trái của Trung Quốc, sinh viên Đà Nẵng trước hết cần có sự hiểu biết lịch sử và các vấn đề liên quan biển đảo”.

Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng sẽ chỉ đạo Hội sinh viên các trường triển khai làm rõ thông tin, định hướng thông tin cho sinh viên theo nguồn thông tin chính thống, nhấn mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và các quy định pháp lý liên quan đến chủ quyền biển đảo. Đồng thời kêu gọi, định hướng sinh viên tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc và phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, lợi dụng diễn biến phức tạp của tình hình để tiến hành các hoạt động phá hoại.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.