Sinh viên Đắk Lắk đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam phát biểu tại đại hội.
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam phát biểu tại đại hội.
TPO - Trong hai ngày 15-16/1/2015, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức “Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020”, với sự tham gia của 100 đại biểu đại diện cho 16.000 sinh viên trên địa bàn tỉnh. Đến dự có ông Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam.

Với khẩu hiệu “Sinh viên Đắk Lắk đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển” đại hội dự kiến phát động phong trào “Sinh viên 5 tốt”; hướng tới mục tiêu xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới; xây dựng và thực hiện 3 chương trình, đề án trọng tâm xuyên suốt trong nhiệm kỳ: nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên Đắk Lắk; phối hợp với các doanh nghiệp, công ty tư vấn, hỗ trợ tuyển dụng và giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; trao 500 suất học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong nhấn mạnh: Đại hội đại biểu sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu sự ra đời của tổ chức Hội sinh viên tỉnh –tổ chức chính trị xã hội của sinh viên. Đây là đại hội sinh viên đầu tiên của tỉnh tại khu vực Tây Nguyên, là đơn vị thứ 25 Hội sinh viên cấp tỉnh trên toàn quốc cùng chung tay, đoàn kết phát huy truyền thống lịch sử anh hùng của Hội sinh viên Việt Nam; thể hiện sự quan tâm, chăm lo đào tạo của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đối với sinh viên trên toàn tỉnh, chứng tỏ sự phát triển của lực lượng và phong trào sinh viên...

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong  cũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội sinh viên tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực thực hiện trong thời gian qua, là nền tảng quan trọng  cho sự phát triển công tác Hội và phong trào sinh viên toàn tỉnh trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Sinh viên Đắk Lắk đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển ảnh 1

 Ban chấp hành ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ban chấp hành khóa I với 21 Ủy viên, Ban Kiểm tra, Ban thư ký; trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh cho 31 sinh viên, tặng bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh đoàn cho 13 cá nhân.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.