Sinh viên khoa Sử chế tạo mô hình xe tăng từ... xe đạp

Sergey Koval đặt mô hình xe tăng Hellcat M18 hoàn chỉnh ở cánh đồng sau nhà.
Sergey Koval đặt mô hình xe tăng Hellcat M18 hoàn chỉnh ở cánh đồng sau nhà.
Sergey Koval (sinh viên ngành Sử học) gây chú ý khi chế tạo mô hình xe tăng Hellcat M18 - phương tiện chiến đấu của quân đội Mỹ trong Thế chiến II - sống động như phiên bản gốc.

Sergey Koval (25 tuổi, sống tại làng Lyubashevka, vùng Odessa Oblast thuộc miền Tây Nam Ukraina) mới đây chế tạo ra mô hình xe tăng Hellcat M18 - phương tiện chiến đấu quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ II, theo Daily Mail.

Sergey Koval hiện theo học chuyên ngành Nghiên cứu về Thế chiến II tại Ukraina. Sergey dành một tháng thiết kế và lắp đặt mô hình xe tăng Hellcat M18 giống như thật, bằng các nguyên liệu đơn giản như gỗ, giấy bìa cứng và hai chiếc xe đạp bỏ đi. Anh sử dụng giấy bìa tượng trưng cho vỏ bọc bằng kim loại cứng của chiếc xe tăng, đồng thời, lấy hai chiếc xe đạp làm bệ đỡ cho cả mô hình.

Chàng trai chia sẻ, anh và nhiều người họ hàng có thói quen tận dụng phế liệu để chế tạo ra những sản phẩm mới.

Sinh viên khoa Sử chế tạo mô hình xe tăng từ... xe đạp ảnh 1

Sergey Koval sử dụng hai chiếc xe đạp làm khung đỡ cho cả mô hình.

Chi phí tạo ra mô hình là 30 pound (khoảng 910.000 đồng), khác xa so với giá trị của chiếc xe tăng thật. Nhờ phát minh ấn tượng đó, chàng sinh viên 25 tuổi giành giải nhất và một chiếc máy tính xách tay, sau khi tham gia cuộc thi do các nhà sáng chế của World of Tanks - trò chơi trực tuyến trên máy tính tổ chức.

Koval đặt mô hình xe tăng kiệt tác ở sân sau nhà, tại ngôi làng Lyubashevka, vùng Odessa Oblast thuộc miền Tây Nam Ukraina. Koval mô tả tác phẩm của mình là sự kết hợp giữa hội họa và nghệ thuật xăm mình.

Anh tiết lộ: "Tôi từng vẽ xe tăng lên gương mặt bạn gái trong một cuộc triển lãm".

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG