Sinh viên Ngoại thương khởi động mùa tình nguyện

Sinh viên Ngoại thương khởi động mùa tình nguyện
TPO - Sáng 1/7, hơn 700 sinh viên tình nguyện trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội) tổ chức lễ ra quân chiến dịch Mùa hè tình nguyện.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ chương trình Hoạt động tình nguyện hè 2013, sinh viên tình nguyện Ngoại thương sẽ có những hoạt động chủ yếu là Tiếp sức mùa thi, hoạt động tình nguyện "Hướng về quê hương"...

Sinh viên tình nguyện Đại học Ngoại thương trong lễ ra quân sáng 1/7
Sinh viên tình nguyện Đại học Ngoại thương trong lễ ra quân sáng 1/7.

Theo đó, từ ngày 1/7 đến ngày 15/7, 60 tình nguyện viên sẽ phục vụ cho công tác tuyển sinh của trường; tham gia hướng dẫn giao thông, giải toả ách tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và điạ bàn trường tổ chức thi tuyển.

Ngoài ra, hưởng ứng chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện 2013 của Thành Đoàn Hà Nội tổ chức, với phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con”, phát huy tinh thần “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, từ ngày 01/07 đến 15/08, các sinh viên tình nguyện trường Đại học Ngoại Thương sẽ chia nhóm về các địa phương hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tại địa bàn tình nguyện; tuyên truyền xây dựng nếp sống lành mạnh, giáo dục sức khỏe sinh sản, tuyên truyền an toàn giao thông, phổ biến pháp luật…; tham gia hoạt động cùng các địa phương như: làm đường, thủy lợi, sửa chữa nhà, trường học, quét dọn nghĩa trang liệt sỹ...

Các sinh viên tình nguyện còn hoạt động đền ơn đáp nghĩa như tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người neo đơn, đồng thời tặng sách vở cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phổ cập tin học, ôn tập hè cho các em, dạy ngoại ngữ, tư vấn hướng nghiệp, trao đổi kỹ năng tin học văn phòng; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương như dạy hát, chiếu phim, tổ chức giải thể thao và đặc biệt là tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ; cùng với đồng bào ở các vùng chịu thiên tai lũ lụt hoạt động tình nguyện chính là khắc phục hậu quả của thiên tai, xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa, trường học, đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.