Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội T.Ư Hội SVVN Lê Quốc Phong:

Sinh viên Thủ đô phải đi đầu trong sáng tạo, khởi nghiệp

BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội.
BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội.
TPO - Với tiềm năng và thế mạnh của sinh viên Thủ đô, Hội Sinh viên TP Hà Nội cần nhận lãnh trách nhiệm đi đầu trong các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên cả nước; xây dựng lối sống đẹp trong sinh viên… Đó là những chia sẻ của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội T.Ư Hội SVVN Lê Quốc Phong tại lễ khai mạc ĐH đaị biểu Hội Sinh viên TP Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, tổ chức sáng 24/10.

Xây dựng lối sống đẹp, đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo

Phát biểu tại Đại hội, anh Lê Quốc Phong Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị, nhiệm kỳ tới, Hội Sinh viên TP Hà Nội phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào “Sinh viên 5 tốt”; nâng tầm giá trị và phổ biến phong trào rộng rãi trong sinh viên, nhà trường, doanh nghiệp và xã hội. “Xác định mục tiêu của phong trào là tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, phấn đấu đạt tiêu chí 5 tốt, trong đó danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một trong những giải pháp tạo động lực quan trọng”, anh Phong nhấn mạnh. Hội Sinh viên Hà Nội phải là đơn vị dẫn đầu số lượng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.

Sinh viên Thủ đô phải đi đầu trong sáng tạo, khởi nghiệp ảnh 1 Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, Hội Sinh viên TP Hà Nội cần nâng tầm giá trị phong trào "Sinh viên 5 tốt", tuyên truyền rộng rãi trong sinh viên, nhà trường, doanh nghiệp, xã hội.
Hội Sinh viên các cấp TP Hà Nội cần tiếp tục giúp sinh viên Thủ đô giữ vững niềm tin vào Đảng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, hình thành lối sống đẹp. Sinh viên thủ đô qua môi trường của Hội Sinh viên thành phố cần viết tiếp những câu chuyện đẹp trong học tập, rèn luyện, cổ vũ sinh viên Thủ đô sống có ích, đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi nhà trường, cho Thủ đô và đất nước.
Sinh viên Thủ đô phải đi đầu trong sáng tạo, khởi nghiệp ảnh 2 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Sinh viên TP Hà Nội
Bên cạnh đó, Hội sinh viên thành phố cần đổi mới phương thức hoạt động và làm tốt công tác nắm bắt dư luận, nhu cầu của sinh viên, chủ động định hướng, hỗ trợ giúp sinh viên có nhận thức hiểu và hành động đúng, đủ sức đề kháng trước sự tác động lôi kéo kích động của các thế lực thù địch, các phần tử xấu.

Anh Phong cũng đề nghị, Hội Sinh viên TP Hà Nội phải là đơn vị nhận lãnh trách nhiệm đi đầu trong các hoạt động sáng tạo nghiên cứu khoa học trong sinh viên cả nước; tạo môi trường phát huy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, các CLB khởi nghiệp của sinh viên tại các trường trên địa bàn…

Sinh viên Thủ đô phải đi đầu trong sáng tạo, khởi nghiệp ảnh 3 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Bên cạnh đó, đi đầu trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; đưa hoạt động tình nguyện phát triển ở tầm cao hơn, chuyên nghiệp hơn, vươn tầm xa hơn đến các vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc…

Anh Phong đề nghị, ngay sau khi Đại hội kết thúc, BCH Hội Sinh viên TP Hà Nội cần xây dựng kế hoạch, sớm đưa nghị quyết VII vào đời sống sinh viên Thủ đô.

Hai khâu đột phá trong 5 năm tới

Phát biểu tại Đại hội, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, cho rằng, Thủ đô và đất nước đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng; cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển nhanh chóng; sinh viên là lực lượng trí thức trẻ, có kiến thức, năng động, cần nắm lấy cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, vận dụng sáng tạo vào học tập, nghiên cứu, rèn luyện để cống hiến và trưởng thành.

Sinh viên Thủ đô phải đi đầu trong sáng tạo, khởi nghiệp ảnh 4 Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng bức tranh Khuê Văn Các cho Đại hội
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị, Hội Sinh viên TP Hà Nội cần đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp đông đảo hội viên, hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, thu hút tài năng trẻ. Bên cạnh đó, chú trọng tận dụng thế mạnh của mạng xã hội để tuyên truyền, triển khai các phong trào của Hội.

“Hội sinh viên các cấp và cán bộ Hội cần có phương pháp hiệu quả tận dụng công cụ này để tuyên truyền, giáo dục, triển khai các hoạt động; đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, nhằm định hướng, hướng dẫn sinh viên chủ động đấu tranh, bài trừ thông tin xấu trên mạng xã hội, không để sinh viên bị lôi kéo vào các hoạt động trái pháp luật”, bà Hằng lưu ý.

Sinh viên Thủ đô phải đi đầu trong sáng tạo, khởi nghiệp ảnh 5  ĐH đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đặt ra 10 chỉ tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 khâu đột phá.
Báo cáo tại Đại hội, chị Chu Hồng Minh, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội khẳng định: 5 năm qua, Hội Sinh viên thành phố đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động có sức lôi cuốn, lan tỏa, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút được đông đảo sinh viên tham gia..

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, đã có 72 sinh viên được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 839 sinh viên được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố, 11.535 sinh viên được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

Đặc biệt, phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên Thủ đô đã được các cơ sở Hội đẩy mạnh, giúp sinh viên trang bị kiến thức về khởi nghiệp; khơi dậy đam mê và quyết tâm khởi nghiệp trong sinh viên. Trong nhiệm kỳ, đã có trên 6.300 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 1250 đề tài đạt giải thưởng.

Với khẩu hiệu: “Sinh viên Thủ đô bản lĩnh, sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập”, nhiệm kỳ 2018- 2023, Đại hội đặt ra 10 chỉ tiêu; 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 2 khâu đột phá đặt ra trong nhiệm kỳ tới, gồm: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Sinh viên các cấp và đẩy mạnh chương trình khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên Thủ đô.

Tại đại hội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tặng Bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

MỚI - NÓNG