Sinh viên ưu tú Việt Nam - Lào dâng hương tưởng niệm tượng đài Tây Tiến ở Hoà Bình

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại di tích lịch sử Quốc gia nơi diễn ra Đại hội II Đảng nhân dân Cách mạng Lào (trong khuôn viên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh). Ảnh: Hải Yến.
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại di tích lịch sử Quốc gia nơi diễn ra Đại hội II Đảng nhân dân Cách mạng Lào (trong khuôn viên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh). Ảnh: Hải Yến.
TPO - Chiều 2/11, 100 thanh niên, sinh viên ưu tú Việt Nam - Lào đã đến Hòa Bình tiếp tục các hoạt động ý nghĩa trong hành trình "Theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam-Lào". Dự chương trình, có đại diện lãnh đạo T.Ư Đoàn 2 nước; lãnh đạo Tỉnh Đoàn Hòa Bình.

Trong hành trình, đại biểu thanh niên, sinh viên hai nước tham quan tìm hiểu tại những địa danh lịch sử, nơi lãnh tụ của hai nước là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông từng sinh sống, học tập và hoạt động; tìm hiểu những địa danh lịch sử gắn liền với những chiến công của quân và dân hai nước trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Tại Hoà Bình, các đại biểu là thanh niên, sinh viên ưu tú đến từ 2 nước đã đến thăm di tích lịch sử Quốc gia nơi diễn ra Đại hội II Đảng nhân dân Cách mạng Lào (trong khuôn viên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) - Đại hội do đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn chủ trì.

Dâng hương, đặt vòng hoa tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình; thăm Tượng đài Tây Tiến- di tích lịch sử gắn với chiến công của đoàn quân Tây Tiến (được thành lập năm 1947 có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào bảo vệ biên giới 2 nước). Các hoạt động của hành trình sẽ diễn ra xuyên suốt ở  các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La của Việt Nam và hai tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng của Lào.

Sinh viên ưu tú Việt Nam - Lào dâng hương tưởng niệm tượng đài Tây Tiến ở Hoà Bình ảnh 1 Đoàn đến dâng hương, đặt vòng hoa tại tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Hải Yến.

Tối cùng ngày đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật, tọa đàm giữa thanh niên 2 nước.

Chương trình "Theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào 2017” là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ hai nước, thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 40 năm Ngày ký thỏa thuận hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Chương trình cũng là hoạt động thiết thực góp phần giáo dục cho thanh niên, đặc biệt là sinh viên hai nước về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

MỚI - NÓNG