Sinh viên xếp chữ SEX ở di tích là phi văn hóa

Sinh viên xếp chữ SEX ở di tích là phi văn hóa
TS Phan Đình Tân, phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, việc sinh viên xếp hình chữ SEX trước di tích lịch sử Hoàng Thành là phi văn hóa, không ai ủng hộ hành động này.

Sinh viên xếp chữ SEX ở di tích là phi văn hóa

TS Phan Đình Tân, phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, việc sinh viên xếp hình chữ SEX trước di tích lịch sử Hoàng Thành là phi văn hóa, không ai ủng hộ hành động này.

Theo quan điểm của ông Tân thì đây đúng là kiến thức về văn hóa, nhưng vai trò giáo dục của nhà trường ở đâu. Bộ GDĐT dạy dỗ như vậy có nên không?

Sinh viên chụp hình chữ Sex, Bộ văn hóa không có trách nhiệm
Sinh viên chụp hình chữ Sex, Bộ văn hóa không có trách nhiệm.
 

Bộ giáo dục dạy gì để hỏng từ ghế nhà trường?

Ngày 28/11, trao đổi với PV, TS Phan Đình Tân, phát ngôn Bộ VHTTDL cho biết: "Sự việc này liên quan đến Bộ GDĐT nhiều hơn, chúng ta đừng nghĩ sự việc nào cũng liên quan đến Bộ văn hóa, tất cả các hoạt động xã hội của con người là văn hóa, nhưng không phải cái gì văn hóa cũng thuộc về Bộ văn hóa"

Ông Tân cũng phân tích: "Đây là sự việc thuộc về phạm trù đạo đức, phạm trù nhận thức, tri thức. Môi trường gia đình, nhà trường, xã hội ở đâu, cứ đổ cho văn hóa là không được".

Theo quan điểm của ông Tân thì đây đúng là kiến thức về văn hóa, nhưng vai trò giáo dục của nhà trường ở đâu. Bộ GDĐT dạy dỗ như vậy có nên không?

Ông Tân nhận định: "Sự việc sinh viên mà xếp hình chữ Sex trước di tích lịch sử Hoàng Thành đúng là phi văn hóa, tất nhiên không ai ủng hộ hành động này, các em đang đi học, đang trong thời gian trau dồi tri thức để trở thành 1 người có văn hóa, có kiến thức giúp ích cho xã hội, lại thể hiện hành động như vậy".

"Nhà trường phải có hình thức kỷ luật như thế nào, nhận thức khi còn là sinh viên đã như vậy sau còn giáo dục được ai, sau này trở thành thầy cô, cán bộ công chức mẫu mực thì làm thế nào được, khi đã hỏng ngay từ khi còn trên ghế nhà trường", ông Tân nhắn nhủ.

Học rồi trả chữ cho thầy

Những ngày qua rất nhiều ý kiến xoay quanh sự việc này được đưa ra, nhưng hầu hết những ý kiến phản đối hành động này đều lên án chế độ giáo dục. Bạn có tên Xuân Anh chia sẻ: "Nếu ở nơi khác thì cũng chẳng sao nhưng đây là 1 di tích lịch sử thì thật là đáng trách. Các bạn được ăn học mà làm như vậy thì nên trả lại chữ cho thầy".

Lên tiếng trách móc, bạn Trần An nói: "Rất có thể là nếu biết lỗi đã là người có văn hóa, mà có văn hóa đã không làm thế. Và tình cảnh của đất nước này, nền giáo dục ấy thì biết ngay sản phẩm đào tạo của họ là gì. Những con người trâng tráo này lý giải sao khắp nơi mại dâm là các sinh viên. Cải cách giáo dục nói mãi cứ xa xôi, nhãn tiền thấy các rường cột quốc gia ứng xử mà khiếp".

Nhiều ý kiến đặt ra vấn đề, thời gian gần đây, chúng ta đang làm mạnh để gây dựng lại niềm tin của người dân cũng như làm cho xã hội được lành mạnh hơn. Vậy nên những gì không đúng với văn hoá, vô ý thức thì nên xử nghiêm để làm gương.

Lo lắng cho sự nghiệp tương lai sau này, bạn Dinhnguyen nhắn nhủ: "Kinh tế đất nước đang khó khăn tưởng các bạn là mầm ươm cho sự phát triển cho đất nước vượt qua khó khăn, nhưng quá thất vọng với các tân cử nhân. Xếp hình SEX giữa Hoàng Thành Thăng Long linh thiêng mà còn bào chữa rằng đó là sự sáng tạo là không thể chấp nhận được".

Bạn độc giả Anh Nha phân tích: "Ngay từ khi chưa rời ghế nhà trường đã như vây thì không biết ra trường, những sinh viên này có góp ích được cho xã hội, đây chính là hậu quả tất yếu của hệ thống giáo dục ngày càng lỏng lẻo".

Theo Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG