Sinh viên xếp hàng mua vé xe Tết

Dù hãng xe Văn Minh chưa mở cửa phát số thứ tự nhưng đã có rất nhiều bạn trẻ đứng đợi từ 1h sáng để được mua vé. Ảnh: Duyên Trần.
Dù hãng xe Văn Minh chưa mở cửa phát số thứ tự nhưng đã có rất nhiều bạn trẻ đứng đợi từ 1h sáng để được mua vé. Ảnh: Duyên Trần.
TP - Gần một tháng nữa mới đến Tết Bính Thân 2016, nhưng tại Hà Nội, nhiều nhà xe đã bắt đầu bán vé về quê cho sinh viên, người lao động ngoại tỉnh.

Từ ngày 5/1/2016, hãng xe khách Văn Minh bắt đầu mở phòng bán vé xe Tết về các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, từ sớm, tại hai điểm bán vé của hãng xe Văn Minh ở đường Trần Duy Hưng và đường Xã Đàn đã có rất đông sinh viên, người lao động xếp hàng chờ mua vé. Dù đến 6h, hãng Văn Minh mới bắt đầu bán vé  nhưng rất đông sinh viên và người lao động có mặt từ 1h sáng để xếp hàng mua vé. Nhu cầu lớn nên hãng xe phải phát số thứ tự. Tình trạng chen lấn, xô đẩy để kiếm được tấm vé về quê đã xảy ra.

Nguyễn Thu Dung (sinh viên năm cuối, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết, năm ngoái, do đến muộn nên mình ở số thứ tự 400 nên đến lúc chen được vào thì hết vé dù trước đó đã phải xin nghỉ học để xếp hàng đợi cả ngày trời. “Rút kinh nghiệm, năm nay, mình đi từ lúc 1h sáng, tưởng sớm nhất, ai dè, còn có nhiều người đến sớm hơn”, Dung nói. Nguyễn Từ Tính (xã Kim Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) cũng phải xin nghỉ làm để xếp hàng mua vé từ khá sớm. “Nếu mua được sớm sẽ không bị các nhà xe chặt chém. Nhiều hãng xe tận dụng mấy ngày Tết để đội giá lên đến 400.000 đồng/vé, trong khi giá ngày thường chỉ bằng một nửa, chưa kể đến việc bị nhồi nhét, hai ba người một giường hoặc phải ngồi hành lang”, anh Tính nói.

Theo đại diện hãng xe Văn Minh, để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho khách hàng, tình trạng nhồi nhét hay tăng giá vé sẽ không xảy ra. Trung bình, mỗi ngày có 21 chuyến, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 800 lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

So với vé xe khách, việc mua vé tàu năm nay có phần “nhẹ nhàng” hơn. Từ 1/10/2015, Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (VNR) chính thức bán vé tàu Tết qua mạng, nhằm giúp hành khách mua vé tàu dễ dàng, chấm dứt cảnh một vé nhưng có nhiều giá. Theo thông báo, giá vé tàu Tết năm nay giảm bình quân từ 2-15% so với năm trước đối với tàu Thống Nhất. Riêng tàu khu đoạn, giá tăng 3-5% (chiều đông khách) và giảm 10-15% (chiều vắng khách).

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.