Số học sinh Hàn Quốc tự tử tăng cao

Số học sinh Hàn Quốc tự tử tăng cao
TPO - Theo số liệu mới được Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc công bố hôm nay, 29 - 9, năm 2009, số học sinh, sinh viên Hàn Quốc tự tử tăng vọt so với năm 2008, lên hơn 200 trường hợp.

Cụ thể, trong năm 2009, 202 học sinh cấp ba tự tử, tăng 47% so với năm 2008.

Một trong những nguyên nhân hàng đầu là do vấn đề về gia đình. Cứ ba học sinh tự tử, có một người vì những khúc mắc trong gia đình. Áp lực học tập, thứ hạng cũng là lý do khác. Ước tính, lần lượt, 13% và 11% học sinh tự tử vì hai nguyên nhân trên.

Trong những năm gần đây, tỷ lệ thanh, thiếu niên Hàn Quốc tự tử tăng dần, từ 101 trường hợp của năm 2004, lên 135 của năm 2005, rồi đến 137 người năm 2008.

“Có nhiều yếu tố ngoại cảnh như gia đình, trường học hay môi trường sống, tất cả kết hợp tạo áp lực tâm lý quá nặng nề, dẫn đến tình trạng nhiều học sinh tự tử” - ông Hwang, một luật sư, cho biết.

Hàn Quốc đang nỗ lực để ngăn chặn tỷ lệ học sinh tự tử. Đây cũng là nước có tỷ lệ học sinh tử tự cao nhất trong 33 thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD, với tỷ lệ gần 30 học sinh trên mỗi 100.000 người trong năm 2009.

Gia Bảo
Theo Xinhuanet

MỚI - NÓNG