"Soái ca tài năng" đổ sụp khi cố gây ấn tượng với bạn gái bằng flyboard

Thế nhưng chỉ vì một phút yếu lòng mà hình tượng "soái ca tài năng" của anh chàng đã bị đổ sụp không thương tiếc.
Thế nhưng chỉ vì một phút yếu lòng mà hình tượng "soái ca tài năng" của anh chàng đã bị đổ sụp không thương tiếc.
Trình diễn bằng flyboard thì "cool ngầu" thật đấy, nhưng chẳng may gặp phải lúc đen đủi như anh chàng này thì đúng là chẳng biết trốn đi đâu cho đỡ ngượng.

Một đoạn video ghi lại màn trình diễn bằng flyboard của một thanh niên đang thu hút sự chú ý và khiến cho cộng đồng mạng cười bò. Lý do bởi vì trong lúc đang cố gắng gây ấn tượng với người bạn gái đứng trên cầu cảng, chàng thanh niên chẳng may lại lao đầu vào hệ thống loa.

Flyboard là thiết bị bay cá nhân sử dụng lực đẩy của nước, nó cũng được coi là một môn thể thao mạo hiểm cần có nhiều thời gian luyện tập. Về cơ bản, flyboard sử dụng một động cơ phản lực mạnh mẽ hút nước qua một ống dài phía dưới và đẩy ra với một áp suất rất lớn. Lực đẩy này có thể khiến nó đưa người sử dụng bay lên tới độ cao 9 - 10m so với mặt nước.

Từ những hình ảnh trong đoạn video cho thấy, chàng thanh niên bắt đầu màn biểu diễn flyboard với những động tác điêu luyện và đẹp mắt trước mặt một đám đông đang tụ tập trên vịnh. Thế nhưng, một lúc sau sự chú ý của chàng trai chỉ còn tập trung vào một cô gái đứng trên cầu cảng.

Không ai biết có phải "tình yêu làm cho trái tim anh mù lòa" hay không, nhưng chỉ trong giây lát, chàng trai mất hết khả năng xác định phương hướng cũng như kiểm soát chân tay, một lòng một dạ lao đầu về phía dàn âm thanh và đâm sầm xuống đất. 

May mắn thay, chiếc mũ bảo hiểm và các dụng cụ bảo hộ đã giúp chàng trai không gặp thương tích nào nghiêm trọng. Không rõ địa điểm xảy ra vụ việc, nhưng đoạn video vẫn đang được chia sẻ rất nhiệt tình trên các trang mạng xã hội.

Theo Theo Thời đại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.