'Soạn giáo án' học tập làm theo lời Bác

'Soạn giáo án' học tập làm theo lời Bác
TP - Anh Vũ Văn Hệ, Bí thư Đoàn phường Quang Trung (Thành phố Phủ Lý, Hà Nam) đã soạn giáo án "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" dài 34 trang để trao đổi với thanh niên.
'Soạn giáo án' học tập làm theo lời Bác ảnh 1
Tại văn phòng đoàn phường, anh Vũ Văn Hệ trao đổi và bàn giao các chuyên đề cho Bí thư Đoàn Phường Phạm Thị Hà. Ảnh: Văn Việt

Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Vũ Văn Hệ xung phong lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Xuất ngũ, anh về địa phương tham gia công tác đoàn ở thôn Lạc Tràng, rồi trở thành Bí thư Đoàn Phường Quang Trung.

Anh Hệ luôn trăn trở về cách thức để thanh niên hưởng ứng cuộc vận động Học tập làm theo lời Bác. Anh quyết định soạn giáo án và trực tiếp trao đổi với thanh niên về cách học tập làm theo lời Bác.

Sau nhiều ngày miệt mài sưu tầm tài liệu nghiên cứu anh đã soạn hai chuyên đề. Chuyên đề một, giới thiệu về thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh; con đường hoạt động cách mạng trong nước và tại nước ngoài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyên đề hai là những câu chuyện để thanh niên học tập và làm theo Bác.

Buổi đầu tiên đã có hơn 100 đoàn viên thanh niên tới nghe và cùng nhau trao đổi sôi nổi. Khi chuyển sang làm Chủ tịch Hội Nông dân Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý (tháng 10/2007), anh giao lại cho ban chấp hành mới giáo án do anh biên soạn.

Chị Phạm Thị Hà, người thay anh Hệ làm bí thư đoàn phường, cho biết, Đoàn Phường chuẩn bị mở lớp học chuyên đề về cuộc vận động Học tập làm theo lời Bác cho hơn 60 đoàn viên thanh niên theo giáo án của anh Hệ.  

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.