Sóc Trăng: Đẩy mạnh tình nguyện thường xuyên, tại chỗ

Sóc Trăng đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thường xuyên
Sóc Trăng đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thường xuyên
TPO - Sáng 28/2, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2019, với sự tham dự của: Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Ngô Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và trên 1.000 đoàn viên thanh niên.

Phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo

Tháng Thanh niên năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Sóc Trăng chọn 8 nội dung hoạt động trọng tâm với chủ đề “Thanh niên Sóc Trăng tình nguyện vì cộng đồng”, trong đó tập trung tuyên truyền về truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, các hoạt động an sinh xã hội phục vụ nhân dân, thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm cho thanh niên, các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2019).

Tháng Thanh niên cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà thể hiện sự cống hiến sức trẻ, trí tuệ, tài năng của tuổi trẻ đối với cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương và hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Sóc Trăng: Đẩy mạnh tình nguyện thường xuyên, tại chỗ ảnh 1 Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng Võ Kim Chuyền tặng quà cho trẻ em khuyết tật
Sóc Trăng: Đẩy mạnh tình nguyện thường xuyên, tại chỗ ảnh 2

Phát biểu ra quân Tháng Thanh niên, đồng chí Võ Kim Chuyền, UV.BCH T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ, thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên.

Trong hoạt động tình nguyện cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện của đông đảo đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các hoạt động phong trào thi đua do địa phương phát động, cùng chung tay chăm lo xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).

Sóc Trăng: Đẩy mạnh tình nguyện thường xuyên, tại chỗ ảnh 3 Dọn dẹp vệ sinh môi trường
Sóc Trăng: Đẩy mạnh tình nguyện thường xuyên, tại chỗ ảnh 4

Dọn dẹp vệ sinh môi trường

Trong Tháng Thanh niên, Sóc Trăng sẽ tổ chức các hoạt động: Chương trình “Tháng ba biên giới” tại Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 - Hải Quân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chương trình“Tuyển chọn hạt giống khởi nghiệp”; Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe”; Ngày hội “Thiếu nhi tiến bước lên Đoàn” tại huyện Cù Lao Dung, Chương trình kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn và Ngày Đoàn viên 26/3 tại huyện Mỹ Tú, Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm…

Sóc Trăng: Đẩy mạnh tình nguyện thường xuyên, tại chỗ ảnh 5 Công an giúp dân giải quyết các thủ tục hành chính

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Kim Chuyền cũng đã phát động trong tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện đợt hoạt động “Tuổi trẻ Sóc Trăng nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), bắt đầu từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2019.

Tạo sức lan tỏa sâu rộng cho phong trào tình nguyện

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các hoạt động trong “Tháng thanh niên” phải thật sự bền vững, tạo nên sức lan tỏa sâu rộng cho phong trào thanh niên tình nguyện không chỉ trong Năm “Thanh niên tình nguyện” năm nay mà sẽ được tuổi trẻ tỉnh nhà duy trì và phát triển ở những tháng và những năm tiếp theo, để góp phần hình thành nên một xã hội tình nguyện, cùng chung tay chăm lo xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Sóc Trăng: Đẩy mạnh tình nguyện thường xuyên, tại chỗ ảnh 6 Tại lễ khởi động diễn ra ngày hội hiến máu tình nguyện
Sóc Trăng: Đẩy mạnh tình nguyện thường xuyên, tại chỗ ảnh 7  Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện

Đồng chí đề nghị các cấp trong tỉnh cần tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Tháng thanh niên năm 2019, huy động sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tại lễ ra quân, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng phối hợp với các đơn vị liên quan đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trao 5 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 200 triệu đồng; Ban An toàn Giao thông tỉnh tặng 50 triệu đồng tổ chức các hoạt động an toàn giao thông; Sở Tài nguyên và Môi trường tặng 100 triệu đồng tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng tặng 1 tỷ đồng thực hiện các hoạt động An sinh xã hội trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh.

Dịp này, Tỉnh đoàn tặng 11.000 quyển tập cho 11 huyện, thị, thành đoàn; Cửa hàng Elly trao 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Dương Kỳ Hiệp. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khen thưởng cho 13 tập thể Đoàn xã có thành tích xuất sắc hoàn thành tiến độ 100% thực hiện đề án “Phát triển hệ tri thức việt số hóa” giai đoạn 2.

Sóc Trăng: Đẩy mạnh tình nguyện thường xuyên, tại chỗ ảnh 8 Các lực lượng thanh niên tham gia làm sạch biển

Sau lễ ra quân, đồng loạt diễn ra các hoạt động như: Tổ chức tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, thành lập các đội Thanh niên tình nguyện phối hợp với Công an thành phố đồng loạt ra quân đứng chốt các điểm đèn giao thông trong nội ô thành phố Sóc Trăng; ra quân thực hiện Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại huyện Trần Đề; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019), 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019);  thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em, người già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Sóc Trăng; thực hiện công trình chăm sóc Vườn hoa thanh niên; ra quân tuyên truyền phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên; hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính: cấp, đổi giấy CMND, giấy tờ xe tại trụ sở Phòng cảnh sát giao thông và tại Khối cảnh sát và thực hiện công trình trồng cây xanh và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.