Sóc Trăng: Tuyên dương 154 thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2020

TPO - Ngày 26/11, Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức lễ tuyên dương 154 thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2020.

154 gương điển hình tiêu biểu được tuyên dương là những cán bộ Đoàn gương mẫu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận động tập hợp được nhiều bạn trẻ tham gia các hoạt động vì lợi ích cộng đồng; Các công chức, viên chức trẻ có nhiều sáng kiến, ý tưởng, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, trong lĩnh vực cải cách hành chính; Những thầy cô giáo đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; Thanh niên dân tộc, tôn giáo với khát vọng đổi mới, tiếp cận khoa học kỹ thuật; Những thầy thuốc trẻ có nhiều sáng kiến đột phá trong quá trình chăm sóc, điều trị, phục vụ bệnh nhân hay những cán bộ, đoàn viên, thanh niên luôn xung phong trên tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh COVID – 19.

Sóc Trăng: Tuyên dương 154 thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2020 ảnh 1 Trao bằng khen tuyên dương thanh niên tiêu biểu năm 2020.

Thông qua các gương điển hình tiêu biểu đã thúc đẩy, nhân lên nhiều điều hay, góp phần xây dựng cái đẹp, đẩy lùi cái xấu, tăng cường phát triển, tôn vinh, phát huy những tấm gương tiêu biểu trong thanh niên.

Một trong những thanh niên được tuyên dương lần này là chị Châu Trần Quỳnh Trang, Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh Sóc Trăng. Chị Trang đã trực tiếp vận động các nhà hảo tâm phát miễn phí hơn 8.000 khẩu trang y tế, hơn 1.500 tờ rơi tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, 650 chai nước rửa tay kháng khuẩn, chai nước muối súc miệng cho bà con trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Qua đó góp phần chung tay phòng chống dịch COVID-19 trong tỉnh.

Chị Võ Kim Chuyền, Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng cho biết, qua 4 lần tổ chức lễ tuyên dương thanh niên trên các lĩnh vực với 235 thanh niên nêu gương điển hình tiêu biểu. Đây là số lượng còn khá khiêm tốn so với số lượng đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. Do vậy, trong thời gian tới, tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tiếp tục đổi mới tuyên truyền, vận động để lan tỏa, nhân rộng thêm nhiều điển hình tiên tiến, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng hiệu quả trong toàn Đoàn.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.