Sôi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII tại Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 7/3, tại Cần Thơ, diễn ra ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII  năm 2021 với thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi” do báo Tiền Phong phối hợp Thành Đoàn TP. Cần Thơ tổ chức.

Đến dự ngày hội Chủ nhật Đỏ có ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; anh Đào Chí Nghĩa – Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố và gần 500 cán bộ đoàn viên, thanh viên, lực lượng vũ trang và người dân tham gia.

Để đảm bảo yêu cầu phòng dịch COVID - 19, Ban Tổ chức không làm lễ khai mạc mà bố trí người đến hiến máu theo khung giờ, đồng thời ngồi giãn cách, mang khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt.
Sôi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII tại Cần Thơ ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Nguyễn Ngọc Hè và anh Đào Chí Nghĩa - Bí thư Thành đoàn Cần Thơ đến thăm hỏi, động viên người tham gia hiến máu.
Sôi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII tại Cần Thơ ảnh 2 Các bạn đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu.
Sôi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII tại Cần Thơ ảnh 3
Sôi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII tại Cần Thơ ảnh 4

Người đến tham gia hiến máu phải mang khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt.

Nhà báo Hồng Lĩnh – Thành viên Ban tổ chức cho biết, tính đến nay, Chủ nhật Đỏ báo Tiền Phong lần thứ XIII năm 2021 đã diễn ra trên 40 tỉnh thành cả nước với tổng lượng máu thu được 56.505 đơn vị, vượt dự kiến ban đầu. Theo kế hoạch, Chủ nhật Đỏ vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương.

Tại khu vực ĐBSCL, Chủ nhật Đỏ năm 2021 đã diễn ra ở các tỉnh, thành phố: Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng và Cần Thơ thu được hàng ngàn đơn vị máu. Thông qua chương trình nhân đạo này, Ban tổ chức tại ĐBSCL đã vận động được 104 triệu đồng tiền học bổng cho các em học sinh, sinh viên nghèo.

Sôi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII tại Cần Thơ ảnh 5
Sôi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII tại Cần Thơ ảnh 6
Sôi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII tại Cần Thơ ảnh 7 Bạn trẻ tham gia hiến máu.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, năm nay, UBND TP. Cần Thơ giao cho Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố vận động hơn 44.000 đơn vị máu. Trong đầu năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID - 19, nên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu gặp nhiều khó khăn do vừa tập trung vận động hiến máu, vừa phòng chống dịch. Chính vì thế, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của thành phố đã áp dụng nhiều giải pháp như phát động ngay trong tuần lễ Tháng thanh niên, đồng thời chia ra nhiều địa điểm hiến máu, tránh tình trạng tập trung quá đông người.

Sôi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII tại Cần Thơ ảnh 8 Lực lượng Công an TP. Cần Thơ tham gia hiến máu.

"Tại ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ năm nay, Ban chỉ đạo đã vận động thu khoảng 500 đơn vị máu. Tôi cho rằng, Thành đoàn, Hội Chữ thập đỏ cũng như các thành viên trong ban chỉ đạo vận động hiến máu có cách làm có đổi mới, sáng tạo để vừa phù hợp đạt được chỉ tiêu, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch một cách chủ động. Đối với đoàn viên thanh niên của thành phố, hôm nay, các bạn rất hăng hái, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và bằng tấm lòng của mình hiến máu để cứu người", Phó Chủ tịch UBND. TP. Cần Thơ nhấn mạnh.

Đồng hành với chương trình Chủ nhật Đỏ, Công ty cổ phần C.P Việt Nam tặng 10.000 trứng gà; CLB Thiện nguyện Nối vòng tay lớn tặng 300 khẩu trang.
MỚI - NÓNG