Sôi động 'Khoảnh khắc 50'

Sôi động 'Khoảnh khắc 50'
TPO - Tối 24-6, đông đảo sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân đã có mặt trong chương trình “Khoảnh khắc 50” – như lời chào tạm biệt đối với những sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp ra trường.

Tại đây, từ sinh viên năm nhất cho đến những sinh viên sắp ra trường đã có dịp ôn lại những kỷ niệm của những ngày mới nhập trường; những ngày tham gia các hoạt động của lớp của trường.

Xúc động, hồi hộp nhưng không có giọt nước mắt nào lăn trên má trong chương trình chia tay này. Thay vào đó là những tràng pháo tay, nụ cười với những tiết mục văn nghệm, những đoạn clip ngắn về đời sống sinh viên vừa sôi động, dí dỏm vừa gần gũi. Chẳng hạn như clip “Đời sống sinh viên”, kịch “Ngày nhập trường”…

Trong chương trình, những sinh viên có thành tích học tập và hoạt động đoàn hội xuất sắc cũng đã được vinh dự nhận giấy khen thưởng.

Sôi động 'Khoảnh khắc 50' ảnh 1
Sôi động 'Khoảnh khắc 50' ảnh 2
Những tiết mục văn nghệ được các sinh viên thể hiện sôi nổi
Những tiết mục văn nghệ được các sinh viên thể hiện sôi nổi.
Dí dỏm với kịch về những ngày đầu mới nhập trường của tân sinh viên trường Kinh tế quốc dân
Dí dỏm với kịch về những ngày đầu mới nhập trường của tân sinh viên trường Kinh tế quốc dân.
Hội trường chật kín khán giả
Hội trường chật kín khán giả.
Hòa điệu cùng các bạn trên sân khấu mang tới không khí vui vẻ cho chương trình
Hòa điệu cùng các bạn trên sân khấu mang tới không khí vui vẻ cho chương trình.
Chương trình là lời chào tạm biệt tới những bạn sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường
Chương trình là lời chào tạm biệt tới những bạn sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.