Sôi nổi giao lưu nghệ thuật Liên hoan Thanh niên Việt – Trung 2016

Sôi nổi giao lưu nghệ thuật Liên hoan Thanh niên Việt – Trung 2016
TPO - Trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 3 năm 2016, chiều 9/11, tại Cung Điền Kinh Hà Nội diễn ra Chương trình Giao lưu nghệ thuật, Bế mạc Liên hoan. Nhiều tiết mục nghệ thuật dàn dựng công phu, đặc sắc được nghệ sỹ, thanh niên hai nước biểu diễn.

Thực hiện chủ trương chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường giao lưu nhân dân, thanh niên hai nước, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III tại Việt Nam từ ngày 7 - 10/11, có chủ đề “Thanh niên Việt - Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị”.  

Đây là cơ hội để thanh niên hai nước gặp gỡ, giao lưu, ôn lại và tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh, chung tay vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước nói riêng và giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc nói chung.

Sôi nổi giao lưu nghệ thuật Liên hoan Thanh niên Việt – Trung 2016 ảnh 1

Ủy viên Bộ Chính trị T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam - Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi giao lưu

Tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam - Nguyễn Thị Kim Ngân và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Nước CHND Trung Hoa – Trương Đức Giang đã gặp gỡ và phát biểu với các đại biểu tham dự Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 3 năm 2016.

Sôi nổi giao lưu nghệ thuật Liên hoan Thanh niên Việt – Trung 2016 ảnh 2

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Nước CHND Trung Hoa – Trương Đức Giang

Đáp lại tình cảm, sự quan tâm đặc biệt và tiếp thu ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc, anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và anh Tần Nghi Trí - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc đã phát biểu thể hiện ý chí, hành động của thanh niên Việt Nam và thanh niên Trung Quốc.

Sôi nổi giao lưu nghệ thuật Liên hoan Thanh niên Việt – Trung 2016 ảnh 3

Anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu

Sôi nổi giao lưu nghệ thuật Liên hoan Thanh niên Việt – Trung 2016 ảnh 4

Anh Tần Nghi Trí - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc phát biểu

Ngay sau phần lễ, các đại biểu đã thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như múa Chúc phúc, tiết mục "Núi liền núi, sông liền sông".

Sôi nổi giao lưu nghệ thuật Liên hoan Thanh niên Việt – Trung 2016 ảnh 5

Tiết mục múa Chúc phúc của thanh niên Trung Quốc

Sôi nổi giao lưu nghệ thuật Liên hoan Thanh niên Việt – Trung 2016 ảnh 6
Sôi nổi giao lưu nghệ thuật Liên hoan Thanh niên Việt – Trung 2016 ảnh 7

Tiết mục Núi liền núi, sông liền sông do nghệ sỹ hai nước biểu diễn

Tiếp đó, Chương trình Giao lưu nghệ thuật Liên hoan Thanh niên Việt – Trung 2016. Các đại biểu thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ do thanh niên hai nước biểu diễn. 

Theo ban tổ chức, chương trình gồm 3 chương gắn với chủ đề “Tinh hoa”; “Núi liền núi, sông liền sông”; “Khát vọng tuổi trẻ”.

Trong chương 1 “Tinh hoa”, các nghệ sỹ trẻ mang đến những tiết mục dàn dựng biểu diễn đặc sắc, thể hiện tinh hoa văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam và Trung Quốc, khắc họa đậm nét về cuộc sống của người dân và thanh niên hai nước. Các tiết mục biểu diễn có dân ca Quan họ Bắc Ninh “Khách đến chơi nhà”, “Đu tiên”, “Hy vọng”, “Sương sớm”;  liên tấu nhạc dân ca “Hoa đẹp trăng tròn”.

Chương 2 “Núi liền núi, sông liền sông” ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc với các tiết mục: Liên khúc “Tương thân, tương ái”; “Khát vọng”; “Tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc”.

Chương 3 “Khát vọng tuổi trẻ” thể hiện niềm tin, ý chí, khát vọng của thanh niên hai nước chung tay vun đắp tình hữu nghị Việt – Trung và hướng tới một tương lai tốt đẹp. Có các tiết mục “Vũ khúc Trung Hoa”, liên khúc “Khúc hát màu xanh và khúc hát trái tim xanh”, “Ngày mai sẽ tươi sáng hơn”, liên khúc “Khát vọng tuổi trẻ” và “Núi liền núi, sông liền sông”.

Sôi nổi giao lưu nghệ thuật Liên hoan Thanh niên Việt – Trung 2016 ảnh 8

Các đại biểu thanh niên hai nước đã mang đến không khí sôi động, thắm tình đoàn kết hữu nghị

Sôi nổi giao lưu nghệ thuật Liên hoan Thanh niên Việt – Trung 2016 ảnh 9
Sôi nổi giao lưu nghệ thuật Liên hoan Thanh niên Việt – Trung 2016 ảnh 10
Sôi nổi giao lưu nghệ thuật Liên hoan Thanh niên Việt – Trung 2016 ảnh 11
Sôi nổi giao lưu nghệ thuật Liên hoan Thanh niên Việt – Trung 2016 ảnh 12

Tiết mục múa do thanh niên Việt Nam biểu diễn

Sôi nổi giao lưu nghệ thuật Liên hoan Thanh niên Việt – Trung 2016 ảnh 13

Tiết mục múa do thanh niên Trung Quốc biểu diễn

Sôi nổi giao lưu nghệ thuật Liên hoan Thanh niên Việt – Trung 2016 ảnh 14

Tiết mục do nghệ sỹ trẻ hai nước trình bày

Sôi nổi giao lưu nghệ thuật Liên hoan Thanh niên Việt – Trung 2016 ảnh 15

Các đại biểu trong Lễ bế mạc Liên hoan Thanh niên VIệt - Trung 2016

Điều đặc biệt, ca khúc “Núi liền núi, sông liền sông” là sáng tác mới, dành tặng Liên hoan thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ III. Tiết mục do các nghệ sỹ và thanh niên hai nước trình bày, thể hiện tình cảm, ý chí của thanh niên trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa thanh niên và nhân dân hai nước Việt – Trung.

MỚI - NÓNG