Sôi nổi ngày hội “Nghĩa tình non nước Cao Bằng”

Sôi nổi ngày hội “Nghĩa tình non nước Cao Bằng”
TPO - Có khoảng 1000 người nhiều độ tuổi sinh sống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đến Trung tâm Văn hóa tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

Sáng nay (17/7), Hội trường Trung tâm Văn hóa Cao Bằng đã chật kín người đến đăng ký, xét nghiệm và tiến hành hiến máu tình nguyện. Ông Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết: Hiến máu tình nguyện đã trở thành phong trào sâu rộng trong nhân dân và là nét đẹp văn hóa, một hoạt động thường niên của tỉnh. 

Nhiều cơ quan, ban ngành, trường học, lực lượng vũ trang đều nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người và tích cực tham gia hưởng ứng. Do vậy, kết quả hiến máu tình nguyện luôn đạt và vượt chỉ tiêu, năm sau cao hơn năm trước, số lượng và chất lượng máu được nâng lên rõ rệt.

Sôi nổi ngày hội “Nghĩa tình non nước Cao Bằng” ảnh 1

Không chỉ trực tiếp hiến máu tình nguyện; nhiều cá nhân còn vận động gia đình, người thân, bạn bè tham gia. Chị Đào Thị Lan, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng cho biết: “Tôi đã tham gia hiến máu được 5 lần. Với tôi, được hiến máu cứu người là niềm hạnh phúc lớn”.

Chương trình “Hành trình đỏ” lần này  với sự tài trợ của BIDV và C.P được tổ chức quy mô, hoành tráng, thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là giới trẻ nên số lượng máu dự kiến là khoảng 400 đơn vị máu là rất khả quan.

Sôi nổi ngày hội “Nghĩa tình non nước Cao Bằng” ảnh 2
Sôi nổi ngày hội “Nghĩa tình non nước Cao Bằng” ảnh 3

Trước đó, tối 16/7, tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh, Ban Tổ chức Hành trình đỏ phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức đêm Gala “Nghĩa tình non nước Cao Bằng”. 

Tại đây, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 15 cá nhân, 2 gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2015 - 2016.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.