Sôi nổi nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em ở Cần Thơ

Sôi nổi nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em ở Cần Thơ
TPO - Sáng 15/5, Đoàn giám sát của Trung ương đoàn do anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ về việc thực hiện triển khai Luật trẻ em năm 2016 và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn TP Cần Thơ.
Sôi nổi nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em ở Cần Thơ ảnh 1

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn phát biểu 

Xâm hại tình dục trẻ em phức tạp

Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó giám đốc Sở LĐ&TBXH TP Cần Thơ cho biết, trong những năm qua, mặc dù Nhà nước đã có nhiều biện pháp để phòng, chống xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em nhưng thực tiễn hiện nay, tình trạng trẻ em bị xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục ngày càng diễn biến phức tạp cả về quy mô và cách thức thực hiện. Cụ thể, trong giai đoạn 2017- 2019, tổng số trẻ em bị xâm hại tình dục trên toàn thành phố là 63 em.

Hậu quả của các vụ xâm hại trẻ em là đặc biệt nghiêm trọng, có trường hợp trẻ bị xâm hại tình dục dẫn đến có thai và sinh con, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm sinh lý của trẻ. Các vụ án đã xảy ra là hồi chuông báo động cho sự suy đồi về đạo đức của một số người, gây bức xúc dư luận và mất trật tự trị an tại địa phương. "Đa phần các em bị xâm hại là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không được đi học hoặc bỏ học sớm để lao động phụ giúp gia đình. Đây là những điều kiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cám dỗ, dễ khiến các em bị sa ngã vào con đường tội phạm và tệ nạn xã hội", ông Dưỡng cho hay.

Do đó, các em dễ bị dụ dỗ, xâm hại nếu như không được sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục từ phía gia đình và xã hội, đặc biệt là sự quan tâm của các cấp, ban, ngành, đoàn thể. Bên cạnh đó, cũng có một số trường hợp là các em học sinh trong lứa tuổi đang phát triển về tâm sinh lý thường xuyên đua đòi, ăn chơi, yêu sớm nên bị các đối tượng lợi dụng để xâm hại, bản thân các em bị xâm hại cũng chưa ý thức rõ được việc cho người khác quan hệ tình dục với mình là vi phạm pháp luật mà chỉ nghĩ đơn thuần đó là tình cảm yêu đương với người khác giới chứ không phải bị các đối tượng lôi kéo hay xúi giục, ép buộc.

Sôi nổi nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em ở Cần Thơ ảnh 2 Ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu 


Bên cạnh đó, công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp trẻ em luôn được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện và thường xuyên có Kế hoạch xây dựng, nâng chất, lồng ghép các tiêu chí vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp các công trình thiết yếu liên quan đến đời sống trẻ em như: trạm y tế, trường học, điểm vui chơi, công trình nước sạch; Phối hợp các ban ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện tốt các tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Ông Dưỡng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, nhằm phòng, chống xâm hại trẻ em vẫn còn bộc lộ một số bất cập như: công tác đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh, nhằm phòng chống xâm hại trẻ em chưa được thực hiện đúng mức; công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, nhất là bảo vệ hình ảnh, thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em chưa được cha mẹ, người thân, thầy cô quan tâm đúng mức... 

Sôi nổi nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em ở Cần Thơ ảnh 3 Anh Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ phát biểu 

Nhiều hoạt động chăm lo trẻ em

Anh Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết, trong thời gian qua các cấp bộ đoàn đã có nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi như sân chơi cho các em ở 83 xã phường thị trấn trên địa bàn đều đã lắp đầy. Đối với hoạt động tiếp sức đến trường, đoàn cũng đã vận động đỡ đầu cho các em học sinh, đến nay được 1200 em.

Theo anh Nghĩa, điểm sáng trong công tác chăm lo cho thiếu nhi là thành phố đã tổ chức nhiều chương trình như: CLB trẻ em ở cộng đồng, Nụ cười xuân, trung thu, quốc tế thiếu nhi, học kỳ quân đội, chiến sỹ nhí... triển khai các địa phương trên địa bàn thành phố.

Sôi nổi nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em ở Cần Thơ ảnh 4 Quang cảnh buổi làm việc 


Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch thực hiện các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, đồng thời các địa phương quận, huyện cũng có nhiều mô hình, điển hình như: mô hình Việt - Hàn chung tay giúp đỡ các em về khai sinh cho đi học, xây dựng trung tâm chăm sóc trẻ em Việt - Hàn và nhiều hoạt động gần gũi, hòa đồng khác để giúp  các em không bỡ ngỡ. Ngoài ra, chương trình học kỳ quân đội giúp các em tránh xa trò chơi game, điện thoại... là một trong những điển hình trong thời gian qua.

Đối với việc trẻ em sử dụng mạng xã hội, ông Dương Tấn Hiển cho rằng, phải sống chung với nó chứ không thể cấm đoán trẻ. Bởi vì ngoài tác hại thì môi trường mạng cũng giúp ích cho trẻ em.

Sôi nổi nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em ở Cần Thơ ảnh 5 Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu. - Ảnh: Hòa Hội


Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn đánh giá cao kết quả công tác chăm lo cho trẻ em mà thành phố đã thực hiện trong thời gian qua. Cụ thể là nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu cơ bản về trẻ em như 100% tỉ lệ trẻ em hoàn thành phổ cập tiểu học, trẻ em dưới 6 tuổi được mua bảo hiểm y tế, trẻ em lang thang, cơ nhỡ... đều được chăm sóc. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về Luật trẻ em, đặc biệt sự phối hợp liên ngành trong hoạt động truyên truyền chăm sóc trẻ em rất tốt.

Theo Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, tuy bố trí ngân sách còn khó khăn nhưng thành phố đã có nhiều phương thức huy động xã hội tham gia các hoạt động chăm sóc trẻ em hiệu quả và được đánh giá cao. Đối với việc trẻ em bị xâm hại, anh Tuấn ghi nhận kết quả phát hiện xử lý và hỗ trợ cho các trẻ em. Đồng thời, sau khi xử lý xong thì thành phố đã có hỗ trợ các biện pháp khác cho các em.

Anh Nguyễn Anh Tuấn đề xuất, Thành Đoàn và các Sở ngành liên quan nên chủ động phối hợp và tham mưu thành phố ban hành các văn bản về chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền vận động các đối tượng liên quan và trang bị cho phụ huynh, gia đình kiến thức, kỹ năng để bảo vệ con em mình nhằm tránh bị xâm hại tình dục.

Hiện nay trên toàn thành phố là 281.426 trẻ, chiếm tỷ lệ 21,94% dân số, trẻ em dưới 6 tuổi là 105.696 trẻ, trong đó trẻ em dân tộc Kinh là 254.215 trẻ, trẻ em dân tộc khác là 27.211 trẻ. Tính đến tháng 9/2019 toàn thành phố hiện có 53.101 trẻ đang học mầm non, mẫu giáo và 190.844 học sinh các cấp học phổ thông.  Số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 4.215; trong đó 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc đối tượng theo quy định.  

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.