Sự cám dỗ thấp hèn...

Sự cám dỗ thấp hèn...
TPO - Thiếu bản lĩnh, ham vui, không ít những người như Hoàng - từng là đứa con trong nhà, rời bỏ gia đình để chạy theo sự cám dỗ thấp hèn truy hoan trong thế giới khói trắng, của đê mê…

> Tái chế sản phẩm - Phục thiện cuộc đời
> Tuổi trẻ Cao Bằng phòng chống ma tuý
> Đừng để trẻ “sống ảo” trong thế giới thực

Đó là thế giới của ma túy với những con nghiện vật vờ “đói thuốc”; ngấu nghiến chút sái thuốc… Thế giới có những người từng là đứa con ngoan trong gia đình như Hoàng. Nhưng thiếu bản lĩnh, ham vui mà lầm lạc, trượt dài trong sự cám dỗ thấp hèn - ma túy.

Đánh đổi để có cảm giác đê mê trong giây lát, những con nghiện như Hoàng phải trả giá thật đắt. Đó là tuổi trẻ, là tương lai… Mà chính Hoàng khi nhận ra đã thổn thức, cay đắng “Sự cám dỗ thấp hèn nhấn chìm con. Ma túy là kẻ giết người ghê tởm…”

… Đó là câu chuyện mà các bạn sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội kể trong tiểu phẩm kịch “Lời ru con gọi về” tại lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy (ngày 25-6) – do trường Đại học Công nghiệp và Bộ Công thương phối hợp tổ chức.

Đứa con xưa trở về…

Nhận ra vẻ sự ghê gớm của “cái chết trắng”. Thấy mình ma dại… Đó cũng là lúc những người nghiện như Hoàng nhận ra sự lầm lạc. Nhưng để những con người lầm lạc phục thiện thành công luôn cần tới lòng nhân ái, kiên trì và tin tưởng của gia đình, xã hội...

Các bạn sinh viên trường Đại học Công nghiệp thật khéo khi lấy “Lời ru’ làm nhạc nền cho vở kịch. Tiếng ru nựng con từ thưở nằm nôi mong con khôn lớn. Tiếng ru phục thiện gọi con về...

Chính lòng nhân ái, vị tha của mẹ - gia đình, Hoàng nhận ra lỗi lầm và muốn quay về với cuộc sống lành mạnh. Rồi một ngày, mẹ Hoàng sẽ lại thấy đứa con xưa trở về!

Bằng tiểu phẩm kịch ngắn, những bạn trẻ tới từ trường Đại học Công nghiệp đã gửi tới hơn một thông điệp “Hãy tránh xa ma túy” mà còn có “Hãy đừng kì thị những người nghiện ma túy”. Trên con đường hướng thiện của mỗi con người luôn cần có lòng bao dung, ấm áp của gia đình…

Để những đứa con không lầm lạc và để có những đứa con xưa trở về như Hoàng còn cần lắm sự đồng hành của xã hội.

Đại điện các trường cao đẳng, đại học khu vực phía Bắc trực thuộc Bộ Công thương một tham dự và kí cam kết phòng chống ma túy tại lễ mít tinh (25-6)
Đại điện các trường cao đẳng, đại học khu vực phía Bắc trực thuộc Bộ Công thương một tham dự và kí cam kết phòng chống ma túy tại lễ mít tinh (25-6).

Như lời ông Tạ Đức Ninh, Trưởng phòng tiền chất, văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ Công an phát biểu: "Chúng ta phải cùng nhau chung tay xây dựng môi trường lành mạnh, tuyên truyền và khuyến cáo mọi người tránh xa ma túy, nâng cao cảnh giác, trang bị đầy đủ kiến thức và xây dựng nếp sống lành mạnh”.

Tháng hành động phòng, chống ma túy chính là dịp để mọi người cùng chung tay đẩy lùi "cái chết trắng"...

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.