Sức trẻ hiệp đồng giữa biển lớn

Sức trẻ hiệp đồng giữa biển lớn
TP - Trên biển, những CLB “ngư dân trẻ”, đội nhóm tàu thuyền của thanh niên vùng biển, đảo xuất hiện ngày càng nhiều. Trên bờ, lực lượng xung kích ĐVTN phối hợp hải quân đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai mô hình “Vì biển, đảo quê hương”.

> Nghề hái ra tiền giữa trùng khơi
> Làng ở tỉnh nghèo có 250 tỷ phú

Sáng 9/7, bảy tỉnh, thành Đoàn duyên hải miền Trung cùng “bắt tay” với lực lượng Hải quân vùng 3 trong Lễ sơ kết chương trình phối hợp hoạt động “Vì biển, đảo Tổ quốc” giai đoạn 2009-2013 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2013-2016.

Phó chủ nhiệm Bùi Văn Phải

Lần đầu tiên cả nước, CLB ngư dân trẻ được Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi thành lập trên quê hương hải đội Trường Sa – Lý Sơn. Mô hình thí điểm tại xã đảo An Hải (Lý Sơn) với 10 thành viên tham gia. Chủ nhiệm CLB do anh Văn Phương, Chủ tịch Hội LHTN, kiêm nhiệm, riêng Phó chủ nhiệm được “chọn mặt gửi vàng” với chàng ngư dân quả cảm Bùi Văn Phải.

24 tuổi, chủ tàu kiêm thuyền trưởng Bùi Văn Phải trong chuyến ra khơi sóng gió giữa Hoàng Sa bị tàu tuần tra Trung Quốc bắn cháy cabin ngày 20/3, đã dũng cảm quấn cờ Tổ quốc vào ngực, quyết bám biển, giữ chủ quyền. CLB được thành lập đầu tháng 7, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội.

 “Vốn, đầu ra sản phẩm trên ngư trường đang hạn chế ngư dân trẻ. Nếu tổ chức Đoàn - Hội vào cuộc, giải quyết tốt vấn đề này sẽ tạo thế mạnh ĐVTN ngư dân trẻ an tâm bám biển dài ngày”.  

Anh Phạm Ngọc Thành, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi

Theo anh Phạm Ngọc Thành, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Quảng Ngãi, mô hình tiên phong cả nước nhằm đoàn kết ĐVTN ngư dân thành “cánh tay nối dài” của Đoàn, Hội trên lĩnh vực khai thác thủy sản, trực tiếp giữa biển khơi. Sau An Hải, mô hình CLB ngư dân trẻ nhân rộng ra các xã đảo An Vĩnh, vùng biển Bình Sơn, Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Văn Hiệp nói: “Ngư dân trẻ có thế mạnh sức khỏe, tinh thần xung kích, hăng hái, nhưng hạn chế ở chỗ họ ít có điều kiện học hành, nắm bắt thông tin pháp luật, kỹ năng xã hội, do ít khi sinh hoạt trên bờ. Mô hình CLB này còn nhằm hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo sân chơi mới cho ĐVTN ngư dân”. Theo Đại tá Phạm Xuân Dương, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân vùng 3, giai đoạn 2013-2016, 7 tỉnh thành duyên hải miền Trung có thêm nhiều đội, nhóm tàu thuyền của thanh niên vùng biển, CLB “ngư dân trẻ” ra khơi bám biển. Ngư dân trẻ là lực lượng xung kích, trực tiếp nhất trong chương trình biển, đảo.

Cần thiết thực và dài hơi

Ba năm hiệp đồng phối hợp giữa cụm lực lượng Hải quân 3 với 7 tỉnh, thành Đoàn miền Trung tạo hiệu quả lớn với các chương trình hành động “Vì biển, đảo Tổ quốc”.

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Chính ủy vùng 3 Hải quân, nhấn mạnh, từ tuyên truyền, vận động đến thực tiễn có những mô hình, chương trình thiết thực. 60 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN trên địa bàn được tuyên truyền về tầm quan trọng của biển đảo. Các mô hình “Vì biển đảo” được tổ chức rộng khắp ở các tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Ngãi... như: Tổ quốc nhìn từ biển, Ước mơ làm giàu từ biển, chương trình Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương thu hút 40.000 ĐVTN tham gia, với giá trị hàng tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Đại tá Phạm Xuân Dương, hạn chế giai đoạn qua là những hoạt động mang tính dài hơi, các công trình có sức hút lan tỏa lớn còn ít. Ở giai đoạn hiệp đồng mới này, mỗi cơ sở, tỉnh, thành Đoàn xây dựng mô hình kinh tế biển, hỗ trợ hướng dẫn các tổ, đội thanh niên vay vốn phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh biển.

Chị Nguyễn Thị Anh Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Quảng Bình, kiến nghị, ngoài công tác vận động, tuyên truyền ý thức biển đảo, cần hướng đến hành động thiết thực từ những việc làm nhỏ như vệ sinh môi trường biển, đến mô hình liên kết tàu thuyền ngư dân trẻ vào CLB, đội nhóm sản xuất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.