Sức trẻ Mù Cang Chải trên công trường thanh niên tình nguyện

TPO - 600 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của các xã Kim Nọi, Mồ Dề, Khao Mang, Lao Chải, Chế Cu Nha đã hoàn thành 2km đường giao thông nông thôn từ bản Tà Chơ đi bản Háng Đăng Dê xã Kim Nọi.

Thiết thực hưởng ứng năm Thanh niên tình nguyện, hướng tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019, trong các ngày 24 đến 26/5, huyện đoàn Mù Cang Chải huy động trên 600 ĐVTN của các xã Kim Nọi, Mồ Dề, Khao Mang, Lao Chải, Chế Cu Nha tham gia khởi công mở mới 2km đường giao thông nông thôn từ bản Tà Chơ đi bản Háng Đăng Dê xã Kim Nọi.

Bản Háng Đăng Dê và Tà Chơ cách trung tâm huyện Mù Cang Chải không xa nhưng bao đời nay con đường mòn chỉ đủ để một người đi. Đây là con đường giao thông duy nhất, ngắn nhất tạo điều kiện cho bà con nhân dân hai bản thông thương với nhau. 

Sức trẻ Mù Cang Chải trên công trường thanh niên tình nguyện ảnh 1

Phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ góp sức xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sau 3 ngày thi công, trên 6.000 mét khối đất đá đã được đào đắp hoàn thành công trình với tổng chiều toàn tuyến dài 2km, rộng 4,2m, có rãnh thoát nước đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, tổng trị giá công trình trên 400 triệu đồng.

Sức trẻ Mù Cang Chải trên công trường thanh niên tình nguyện ảnh 2

Trong niềm vui khi công trình hoàn thành, Ông Giàng A Hù – người dân bản Háng Đăng Dê xúc động cho biết: “Dân bản mình từ nay vui lắm, có cái đường to cho xe máy đi, dân bản đi, anh em đi thăm nhau nhanh hơn, ước mơ của dân bản ta đã đến thật rồi, cảm ơn cái đoàn thanh niên nhiều lắm, đã giúp dân bản nhiều rồi”.

Sức trẻ Mù Cang Chải trên công trường thanh niên tình nguyện ảnh 3

Theo kế hoạch đề ra, trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2014, huyện đoàn Mù Cang Chải sẽ tiếp tục huy động ĐVTN hoàn thiện 2,6km đường giao thông nông thôn nối bản Háng Đăng Dê, Háng Chú với UBND xã Kim Nọi.

Sức trẻ Mù Cang Chải trên công trường thanh niên tình nguyện ảnh 4
MỚI - NÓNG