Tăng cường giải pháp đáp ứng nhu cầu cho thanh niên

Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã vận động thanh niên tình nguyện hiến hơn 1,5 triệu đơn vị máu. Ảnh minh hoạ
Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã vận động thanh niên tình nguyện hiến hơn 1,5 triệu đơn vị máu. Ảnh minh hoạ
TPO - Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 6 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam (chiều 5/7), anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nêu rõ: Tổ chức Hội cần phải tìm giải pháp đáp ứng nhu cầu cho thanh niên; bổ sung những việc mới, chỉ tiêu mới để làm tốt công tác vận động thanh niên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Phi Long Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết công tác Hội và phong trào thanh niên đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, thành phần thanh niên tham gia rộng rãi hơn.

Trong nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã  được các cơ sở Hội cụ thể hóa và triển khai với nhiều hình thức sáng tạo và đạt được nhiều hiệu quả thiết thực.
Tất cả Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức ngày hội, diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thu hút hơn 1 triệu hội viên thanh niên tham gia; tổ chức hàng chục nghìn diễn đàn, hội thảo thanh niên làm theo lời Bác; tuyên dương hàng trăm nghìn thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.
 Các cấp cơ sở Hội đã xây dựng mới và duy trì 12.825 cổng trường an toàn giao thông, 897 bến đò ngang an toàn, 1.005 điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn; cùng hàng nghìn ngày hội thanh niên với văn hoá giao thông
Các cấp Hội còn xây dựng 53.563 tủ sách kỹ năng, khoa học kỹ thuật cho thanh niên; giới thiệu việc làm cho gần 120 nghìn thanh niên và giải quyết việc làm cho hơn 21 nghìn thanh niên hoàn lương; xây dựng 4,4 nghìn nhà Nhân ái, 366 nhà bán trú cho học sinh, trường đẹp cho em; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.334.957 người dân và vận động thanh niên tình nguyện hiến hơn 1,5 triệu đơn vị máu. 
Tăng cường giải pháp đáp ứng nhu cầu cho thanh niên ảnh 1 Anh Nguyễn Phi Long phát biểu tại hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến một số nội dung quan trọng như: Sửa đổi Quy chế Thi đua, khen thưởng của Hội LHTN Việt Nam khóa VII; Quy chế Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” của Hội LHTN Việt Nam; Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017–2020 và công tác nhân sự…để trình Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7, khóa VII vào ngày 7/7/2017.
Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhiều vấn đề thực tiễn cho công tác Hội và phong trào thanh niên cần được bàn bạc và giải quyết, đáp ứng sự phát triển chung của xã hội. Liên quan đến vấn đề cụ thể như  nghề nghiệp, việc làm, vui chơi, giải trí, tổ chức Hội cần phải tìm giải pháp đáp ứng nhu cầu cho thanh niên; bổ sung những việc mới, chỉ tiêu mới để làm tốt công tác vận động thanh niên cho nửa nhiệm kỳ còn lại.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.