Tăng cường giáo dục quan hệ truyền thống Việt - Lào

Tăng cường giáo dục quan hệ truyền thống Việt - Lào
TPO - Chiều 15/5, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào Alounxai Sounnalath hội đàm. Hai bên nhất trí nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào.
Tăng cường giáo dục quan hệ truyền thống Việt - Lào ảnh 1 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác của Đoàn thanh niên NDCM Lào thăm và làm việc tại Việt Nam.  Đồng thời, khẳng định Việt Nam - Lào có quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện" do các vị lãnh tụ, các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Thanh niên hai nước có sứ mệnh góp phần vun đắp và phát huy tình cảm gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc
Tăng cường giáo dục quan hệ truyền thống Việt - Lào ảnh 2 Tại hội đàm, hai bên đã thống nhất phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện các nội dung Thỏa thuận hợp tác gữa hai bên giai đoạn 2017 – 2022. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào với nhiều ý tưởng, giải pháp mới như xây dựng tủ sách về quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước; sử dụng ưu thế mạng xã hội và các thiết bị hiện đại phát huy tính chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ. Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong hoạt động giao lưu, gặp gỡ thanh niên hai nước để phù hợp với bối cảnh mới và nâng cao tính thiết thực, hiệu quả.
Tăng cường giáo dục quan hệ truyền thống Việt - Lào ảnh 3 Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai chương trình trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên, các lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn thanh niên NDCM Lào tại Việt Nam. Xúc tiến các hoạt động trao đổi, hợp tác giữa doanh nhân trẻ hai nước, tiến tới ký kết thoả thuận hợp tác giữa Hội Doanh nhân trẻ hai nước.
Tăng cường giáo dục quan hệ truyền thống Việt - Lào ảnh 4 Hai bên cũng nhất trí triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại các tỉnh giáp biên. Tuổi trẻ Việt Nam hỗ trợ thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Lào và xây dựng Luật Thanh niên Lào. Duy trì và phát triển bền vững mô hình Làng hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô-li-khăm-xay (Lào)...
Tăng cường giáo dục quan hệ truyền thống Việt - Lào ảnh 5 Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào Alounxai Sounnalath bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa thanh niên hai nước Việt - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
MỚI - NÓNG