Khai mạc Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 10 khóa VIII:

Tăng cường hỗ trợ thanh niên hội nhập kinh tế quốc tế

Tăng cường hỗ trợ thanh niên hội nhập kinh tế quốc tế
TP - Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 10 (khóa VIII) đã khai mạc sáng 19/10 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Ngọc Dung- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Hội nghị đã nghe và thảo luận về dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đoàn khoá VII tại Đại hội (ĐH) Đoàn toàn quốc lần thứ IX và dự thảo Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn, Điều lệ Đoàn sửa đổi tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX. Cũng trong sáng qua, các đại biểu đã nghe giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Thanh niên.

Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu đã tập trung góp ý vào nhiều vấn đề lớn đang đặt ra trước thềm ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX như: Cần tăng cường các biện pháp tập hợp nhiều hơn nữa các đối tượng thanh niên, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ, thanh niên nông thôn, công nhân trẻ vào tổ chức Đoàn-Hội;

Cần giải quyết mâu thuẫn giữa quy định về độ tuổi thanh niên trong Luật Thanh niên (16-30) với độ tuổi đoàn viên theo Điều lệ Đoàn (15-30) làm sao vừa tạo được sự thống nhất, vừa tạo đà phát triển của tổ chức, thêm môi trường giáo dục-tập hợp thanh niên.

Quyền Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị sớm có quy định về tổ chức Đoàn trong Đại học Quốc gia, trong các tập đoàn kinh tế lớn.

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận T.Ư Vũ Trọng Kim đề nghị Báo cáo cần nhấn mạnh đến yêu cầu xây dựng Đoàn vững mạnh về mọi mặt, đến hội nhập kinh tế quốc tế của thanh niên gồm cả cơ hội và thách thức nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO.

Tư tưởng của ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX mang đậm tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, thiết thực”; tiếp tục phát triển phong trào “Thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Đào Ngọc Dung nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của Hội nghị BCH lần này trong định hướng, quyết định nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiều năm tới.

Cần khẩn trương xây dựng và trình ra BCH thảo luận, biểu quyết những vấn đề lớn, sau đó có bản dự thảo Đề cương chính thức làm tài liệu lấy ý kiến ở ĐH Đoàn cấp huyện sẽ triển khai đồng loạt vào đầu tháng 1/2007. Những vấn đề như chủ đề ĐH, tên gọi các phong trào lớn của toàn Đoàn phải được truyền tải đầy đủ tinh thần và nội dung cơ bản đến ĐH Đoàn cấp cơ sở đã và đang diễn ra…

Sáng nay (20/10), Ban Thường vụ sẽ trình ra BCH T.Ư Đoàn xem xét việc kiện toàn (bầu bổ sung) BCH, Ban Thường vụ và Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

MỚI - NÓNG