Tăng cường hỗ trợ thanh niên nông thôn

Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, làm việc với UBND tỉnh Long An sáng 9/8.
Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, làm việc với UBND tỉnh Long An sáng 9/8.
TPO - Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Long An về việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2016.

Sáng 9/8, đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh Long An về việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2016.

Nội dung buổi làm việc nhằm kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020 (Đề án 1501), đồng thời kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách và các đề án, dự án về hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, địa phương có đặc thù là tỉnh nông nghiệp. Vì vậy số thanh niên nông thông chiếm 52,7%, thanh niên là học sinh, sinh viên chiếm 14,5% và làm việc tại các doanh nghiệp chiếm 26%...

Tăng cường hỗ trợ thanh niên nông thôn ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An tại buổi làm việc.

Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường ý thức cách mạng cho thanh niên trong đó có các hoạt động như các buổi nói chuyện chuyên đề, tập huấn kỹ năng xử lý các tình huống nguy hiểm, phát động học sinh, sinh viên hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Long An đã thực hiện đa dạng hóa hình thức và ngành nghề đào tạo cho thanh niên, gắn đào tạo với giải quyết việc làm, góp phần đáp ứng yêu cầu nguồn lao động cho các Khu, Cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh nói riêng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

Từ đầu năm đến nay, đã giải quyết việc làm cho 17.564 lao động, tuyển sinh đào tạo 9.074/18.000 lao động; mở 41 lớp dạy nghề cho 1.151 lao động nông thôn, kinh phí 1.014 triệu đồng; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61,4%/62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 41,03%/42%. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 34 cơ sở dạy nghề (24 cơ sở công lập, tỷ lệ 70,6 %; 10 cơ sở ngoài công lập, tỷ lệ 29,4%).

Tăng cường hỗ trợ thanh niên nông thôn ảnh 2

Toàn cảnh buổi làm việc vào sáng 9/8. 

Bí thư Tỉnh đoàn Long An - Bùi Quốc Bảo cho biết, Tỉnh đoàn đang tập trung phối hợp với Sở GD-ĐT tập huấn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nhằm tăng cường kỹ năng, nhận thức của thanh niên về phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời, phối hợp với ngân hàng cho thanh niên vay tiền để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Tại buổi làm việc, Bí thư BCH Trung ương Đoàn anh Nguyễn Long Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cho biết: Các đơn vị cần tăng cường các chính sách để hỗ trợ tốt hơn cho thanh niên nông thôn đi làm ăn xa, ngoài tỉnh, tăng cường hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời giáo dục cho thanh niên về ý thức lãnh thổ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ tổ quốc, hỗ trợ thanh niên xây dựng các đội thanh niên tham gia tuyên truyền trên mạng. Về dạy nghề giải quyết việc làm cần phải thiết thực với thanh niên, phù hợp với nhu cầu thị trường, quan tâm đến các lực lượng như bộ đội xuất ngũ…

MỚI - NÓNG