Tăng cường hoạt động hỗ trợ phụ nữ quân đội phát triển kinh tế gia đình

Tăng cường hoạt động hỗ trợ phụ nữ quân đội phát triển kinh tế gia đình
TPO - Ngày 21/9, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động hỗ trợ phụ nữ quân đội phát triển kinh tế gia đình. Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; cùng đông đảo tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá hoạt động hỗ trợ phụ nữ quân đội phát triển kinh tế gia đình 5 năm qua. Theo đó, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình đã được triển khai sâu rộng, đúng mục đích, yêu cầu và mang lại hiệu quả thiết thực. Cấp ủy chỉ huy đơn vị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và định hướng cho các hộ gia đình làm kinh tế.

Sau 5 năm tiếp nhận 30 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, đến nay tổng số hội viên phụ nữ được vay vốn là 1.717 lượt, tương đương với hơn 80% tổng số hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong toàn quân được vay vốn với mức vay 10 đến 20 triệu đồng/người. Số tiền này được các hội viên sử dụng đầu tư phát triển chăn nuôi, sản xuất kinh doanh, trồng trọt… Số hội viên phát triển có lãi chiếm 94,17%, tăng thêm thu nhập trung bình từ 500 nghìn đồng đến 3 triệu đồng/tháng, cá biệt có trường hợp đem lại thu nhập cho gia đình hơn 100 triệu đồng/năm.

Tiêu biểu, có mô hình trồng hoa phong lan của hội viên Trần Thị Minh Hoa, căn cứ 696 Vùng 2 Quân chủng Hải quân; mô hình nuôi ba ba ốc hương của hội viên Đồng Thị Hồng Vân, Lữ đoàn 101 Vùng 4 Quân chủng Hải quân; mô hình trang trại hồ tiêu, cà phê của hội viên Nguyễn Thị Trung, Cty 15/Quân khu 5; dịch vụ nấu cỗ của hội viên Lê Thị Hoàn, Lữ đoàn 550/QĐ4...

Cũng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, 5 năm qua, Ban Phụ nữ Quân đội đã tham mưu hỗ trợ xây dựng được 5 nhà "mái ấm tình thương" (trị giá 50 triệu đồng/nhà), tặng 45 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, hoạt động "vận động quản lý nguồn tiết kiệm tại các hội phụ nữ" thực hiện hiệu quả. Qua 5 năm, tổng số tiền thu được từ hoạt động tiết kiệm đạt hơn 90 tỷ đồng, giúp đỡ được hơn 27 nghìn lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hiền Vân đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó, sáng tạo của các cá nhân, tập thể trong phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình nhằm “xóa nghèo bền vững”.

Thiếu tướng Lê Hiền Vân cũng nêu rõ, Ban Phụ nữ quân đội cần tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm chắc hội viên có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời động viên, hỗ trợ. Các hội viên phụ nữ cần nỗ lực, tự tin, mạnh dạn tìm ra hướng đi, cách làm để góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của phụ nữ Việt Nam “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Tại hội nghị, Tổng cục Chính trị đã tặng bằng khen 8 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.

MỚI - NÓNG