Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Bí thư TƯ. Đoàn Nguyễn Long Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Nhài
Bí thư TƯ. Đoàn Nguyễn Long Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Nhài
TPO - Hôm nay, Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt chỉ thị của Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới”.

Anh Nguyễn Ngọc Tiến – Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã thông qua hội nghị kế hoạch hành động thực hiện đến các cấp đoàn và cán bộ đoàn viên thanh niên.

Trên cơ sở đó, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2017, có trên 80% chi đoàn ở thôn, làng, bản khu phố hoạt động hiệu quả, 100% bí thư đoàn cấp xã có trình độ Đại học và mỗi năm thành lập ít nhất 05 tổ chức Đoàn- Hội trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đến năm 2020 trên 70% doang nghiệp có trên 50 lao động trẻ trong độ tuổi Thanh niên thành lập được tổ chức Đoàn hội...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh phạm nhài.

Tham dự hội nghị, anh Nguyễn Long Hải- Bí thư T.Ư Đoàn phát biểu: "Tôi đề nghị Tỉnh đoàn Thanh Hóa tập trung quan triệt chỉ thị, gắn kết với triển khai các nhiệm vụ do T.Ư Đoàn định hướng và chỉ đạo, nhất là các Nghị quyết mà BCH T.Ư Đoàn vừa ban hành. Từ đó, xác định nội dung trọng tâm, cần cụ thể hóa kế hoạch hành động ở mỗi cấp, trong đó tập trung giải quyết, khắc phục những tồn tại hạn chế.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần quan tâm nâng cao hiệu quả các mặt công tác Đoàn. Tăng cường củng cố chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn trong trường học, cơ quan hành chính sự nghiệp. Đổi mới công tác chỉ đạo theo hướng thiết thực, sát với cơ sở, gần gũi với thanh niên. Nâng cao khả năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, công tác phối hợp với các tổ chức, các ngành để tạo cơ chế, nguồn lực cho công tác thanh niên".

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên ảnh 2

Anh Nguyễn Long Hải – Bí thư T.Ư Đoàn thăm các ngư dân trẻ ở Sầm Sơn

Từ thực tế của địa bàn tỉnh Thanh Hóa, anh Nguyễn Long Hải cũng đưa ra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn căn cứ tình hình thực tế, nghiên cứu xây dựng một số mô hình hoạt động mới, chưa có tiền lệ.

Trước mắt có thể thí điểm thành lập chi đoàn ở nông thôn không nhất thiết theo đơn vị hành chính, sau đó tổng kết báo cáo Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Về phía T.Ư Đoàn, trong thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Đoàn TN tỉnh nhà thực hiện tốt nhiệm vụ. Thúc đẩy công tác Đoàn, phong trào TTN phát triển toàn diện.

Trước mắt T.Ư Đoàn sẽ hỗ trợ Thanh Hóa thực hiện 2 dự án như: xây dựng cầu nông thôn tại 11 huyện miền núi và dự án xây dựng Làng thanh niên khu vực biên giới.

MỚI - NÓNG