Tăng cường tập hợp, hỗ trợ thanh niên công nhân

Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc thường xuyên tổ chức các ngày hội tư vấn việc làm. Ảnh: Trường Phong
Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc thường xuyên tổ chức các ngày hội tư vấn việc làm. Ảnh: Trường Phong
TP - Thực hiện đề án “Tập hợp thanh niên công nhân giai đoạn 2013 - 2017”, Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc đang tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên công nhân, đặc biệt là người trẻ ở các khu lưu trú.

Tháng 9/2013, thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phê duyệt đề án “Tập hợp thanh niên công nhân giai đoạn 2013 – 2017” của Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc với tổng kinh phí thực hiện hơn 4,7 tỷ đồng. Đề án nêu rõ, trong giai đoạn hiện nay, thanh niên công nhân đặc biệt tại các khu lưu trú đang gặp những khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần. 

“Việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp, đặc biệt là ngoài quốc doanh, tại các khu lưu trú còn hạn chế. Tại đây, tổ chức Đoàn, Hội có rất ít và hoạt động còn yếu”, đề án nêu rõ.  Vĩnh Phúc hiện có khoảng 90.000 thanh niên làm việc tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp. 

“Đề án nhằm đưa ra các giải pháp tập hợp, đoàn kết, giáo dục thanh niên công nhân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần cho tuổi trẻ trong các doanh nghiệp”, anh Trần Việt Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, chia sẻ.

Theo kế hoạch, sẽ phấn đấu thành lập mới nhiều tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp; lập mới các chi hội thanh niên công nhân khu lưu trú, CLB thanh niên công nhân; xây dựng, bồi dưỡng thanh niên công nhân ưu tú để kết nạp Đảng, tạo môi trường học tập, nâng cao tay nghề, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho thanh niên công nhân.

Ngoài ra, thường xuyên tổ chức các hoạt động như “Ngày hội thanh niên công nhân”, “Xuân ấm tình thợ trẻ”, tổ chức tư vấn nghề nghiệp, kỹ năng sống, các vấn đề sức khỏe, quyền và lợi ích cho công nhân…

“Mục tiêu hướng tới là đoàn kết, tập hợp được thanh niên công nhân, nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm công dân, đồng thời, nâng cao trình độ, học vấn, chuyên môn, tạo động lực cho thanh niên công nhân hăng hái thi đua lao động, tạo môi trường thu hút lao động đến với Vĩnh Phúc”, anh Cường nói.

Từ ngày 1/4/2014, Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc mua báo Tiền Phong và phát miễn phí cho các Chi hội thanh niên công nhân khu lưu trú trên địa bàn tỉnh, nhằm giúp thanh niên công nhân tiếp thu thông tin từ báo Đoàn, tìm hiểu các vấn đề về thanh niên, tăng cường nắm bắt các vấn đề chính trị, xã hội, nâng cao nhận thức, tạo lối sống lành mạnh cho thanh niên, công nhân…

Song song với đề án “Tập hợp thanh niên công nhân giai đoạn 2013 – 2017”, Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc cũng xây dựng đề án “Giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, pháp luật cho thế hệ trẻ”.

Các giải pháp được đưa ra gồm: tăng cường tuyên truyền cuộc vận động “Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng các hình thức mới lạ, phong phú; Xây dựng tiêu chí rèn luyện đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cho thanh thiếu nhi, triển khai các cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy”, “Học làm người có ích”…; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục của Đoàn; Xây dựng chương trình truyền thông trên hệ thống phát thanh, truyền hình và truyền thông trực quan…; 

Giáo dục kỹ năng xã hội, kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi; giúp đỡ các thanh thiếu niên chậm tiến… Tổng kinh phí trong 5 năm là hơn 7 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG