Tặng đèn năng lượng mặt trời ở chốt chặn cho chiến sỹ biên giới phòng dịch COVID-19

TPO - Sáng 7/4, Tỉnh Đoàn An Giang đến thăm, tặng quà cho các chiến sỹ biên phòng dọc tuyến biên giới phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Tân Châu. Đồng thời, lắp đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời giúp chiến sĩ thuận tiện trong phòng dịch.
Tặng đèn năng lượng mặt trời ở chốt chặn cho chiến sỹ biên giới phòng dịch COVID-19 ảnh 1

Các bạn trẻ An Giang đồng hành với chiến sĩ chống dịch 


Anh Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang cho biết, hiện nay biên giới An Giang giáp Campuchia dài gần 100 km, lực lượng biên phòng tăng cường phòng chống dịch COVID-19 ngày đêm, trong đó có nhiều chốt chặn ở giữa đồng nên điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất và ánh sáng. Thông qua đó, Tỉnh đoàn và người dân quan tâm, đồng hành các chiến sĩ tuyến đầu trong phòng chống dịch.

Tặng đèn năng lượng mặt trời ở chốt chặn cho chiến sỹ biên giới phòng dịch COVID-19 ảnh 2 Lắp đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời ở biên giới 

Tặng đèn năng lượng mặt trời ở chốt chặn cho chiến sỹ biên giới phòng dịch COVID-19 ảnh 3 Các bạn trẻ lắp đèn chiếu sáng 


Đoàn công tác Tỉnh đoàn tặng 5 đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng cho 5 chốt ở giữa đồng giúp chiến sỹ thuận tiện trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, ở mỗi nơi còn tặng khẩu trang, nước sát khuẩn khô, mì gói.

Tặng đèn năng lượng mặt trời ở chốt chặn cho chiến sỹ biên giới phòng dịch COVID-19 ảnh 4 Đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời 

Tặng đèn năng lượng mặt trời ở chốt chặn cho chiến sỹ biên giới phòng dịch COVID-19 ảnh 5 Tỉnh đoàn An Giang đồng hành với chiến sĩ phòng dịch COVID - 19 


Theo Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, ngày 8/4 sẽ tiếp tục triển khai lắp đèn chiếu sáng bằng năng lượng ở các chốt giữa đồng trên địa bàn huyện An Phú và một số địa phương khác cặp biên giới Campuchia với tổng cộng 25 đèn.  "Đây cũng là mơ ước của anh em chiến sỹ để có ánh sáng khi phải làm việc giữa đồng trong đêm tối. Hơn nữa, đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ tỉnh nhà giúp anh em tuyến đầu chống dịch", anh Sĩ chia sẻ.

MỚI - NÓNG