Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng:

Tăng gấp đôi vốn tạo việc làm cho thanh niên nông thôn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Trung ương Đoàn. Ảnh: Như ý
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Trung ương Đoàn. Ảnh: Như ý
TP - Tại buổi làm việc với T.Ư Đoàn ngày 22/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Làm sao để thanh niên có việc làm, đừng để thanh niên thất nghiệp”. 

Thủ tướng đã đồng ý nhiều giải pháp để T.Ư Đoàn hỗ trợ thanh niên giải quyết việc làm, đặc biệt là thanh niên nông thôn.

Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, trong những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho T.Ư Đoàn thực hiện nhiều chương trình, dự án tham gia phát triển kinh tế xã hội, thông qua đó tạo môi trường giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Trong đó, một năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của chính quyền, tổ chức Đoàn các cấp trong việc phối hợp công tác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng cũng như trong sự nghiệp chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thế hệ trẻ được nâng lên.

Thủ tướng đã ghi nhận những kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ và Trung ương Đoàn trong năm 2013, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của cả nước. Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung phối hợp. 

Đặc biệt là công tác chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ, muốn sánh vai với các quốc gia phải có giáo dục để phát triển ngang bằng với các nước. “Không có kiến thức, không có trình độ thì không thể cạnh tranh được với ai, không thể phát triển bền vững được”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng nhấn mạnh cần quan tâm rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách đảm bảo cho thanh thiếu niên ngày càng có điều kiện tốt hơn trong học tập, nghiên cứu, trong học nghề, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời thực hiện tốt hơn giám sát, phản biện xã hội trong giới thiệu, tạo việc làm cho thanh niên.

Việc làm - vấn đề bức xúc nhất của thanh niên nông thôn

Thủ tướng cho biết: Thanh niên nông thôn thiếu việc làm, năng suất lao động thấp, lao động trong nông nghiệp chiếm gần 49% tổng lao động toàn xã hội nhưng làm ra 19% GDP. Cần phối hợp dạy nghề cho thanh niên, nếu tiếp tục làm trong lĩnh vực nông nghiệp thì năng suất cao hơn và có thể chuyển từ lao động nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ.

Theo Thủ tướng, thanh niên nông thôn bức xúc nhất là việc làm, đi lao động xuất khẩu là giải pháp tình thế. Thủ tướng đề nghị tăng nguồn vốn tạo việc làm cho thanh niên nông thôn lên gấp đôi, tăng nguồn vốn cho Quỹ Quốc gia về việc làm, tăng nguồn vốn hỗ trợ thanh niên làm kinh tế. 

Về vấn đề xây dựng 10 trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và tư vấn việc làm, Thủ tướng cho rằng, hiện đang làm 4 trung tâm, T.Ư Đoàn cần tính toán đủ kinh phí hoàn thành 4 trung tâm và chỉ nên làm hướng nghiệp, tư vấn giúp thanh niên tìm việc làm, tư vấn học nghề nào đang cần, đồng thời liên kết được các doanh nghiệp, giới thiệu doanh nghiệp kết nối với thanh niên để đào tạo có hiệu quả.

Về đề nghị của T.Ư Đoàn xây dựng lực lượng thanh niên xung phong huyện nghèo, Thủ tướng đồng ý về chủ trương nhưng phải có đề án cụ thể. Về xây dựng làng thanh niên lập nghiệp, Thủ tướng cho rằng, làm tới đâu chắc tới đó, ưu tiên bà con dân tộc tại chỗ.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành xem xét phối hợp hỗ trợ nguồn vốn xây dựng các trung tâm thực hiện kỹ năng dã ngoại, đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội, về công tác đào tạo cán bộ Đoàn, Hội, Đội cho Lào và Campuchia xem xét đưa vào nguồn ngân sách viện trợ không hoàn lại cho Lào và Campuchia. 

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ và T.Ư Đoàn xem xét thí điểm gắn kết Hội Sinh viên các trường đại học với Hội Liên hiệp thanh niên địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh, T.Ư Đoàn cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, góp phần giáo dục định hướng dư luận xã hội, quán triệt nhận thức đường lối chủ trương của Đảng, chăm lo và phát huy vai trò của thế hệ trẻ.

Tính đến hết tháng 2/2014 chỉ có 26/63 UBND tỉnh, thành phố ký Quy chế phối hợp với tỉnh, thành Đoàn. Thủ tướng yêu cầu trong năm 2014 các UBND tỉnh, thành phố còn lại phải ký Quy chế phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn.

MỚI - NÓNG