Tặng huy hiệu nữ sinh lớp 10 quên mình cứu 4 em nhỏ

TPO - Thấy các em nhỏ bị đuối nước trên sông A Yun, nữ học sinh lớp 10 Ksor Nhuên đã lao ra cứu được cả 4 em, rồi bị nước cuốn trôi.

Ngày 7/11, anh Đỗ Duy Nam – Phó bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: Nhận ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn đã đến nhà truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Ksor Nhuên (làng Sô Ma Hang A, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, Gia Lai) vì đã quên mình cứu 4 em nhỏ bị đuối nước. Em Ksor Nhuên là nữ học sinh lớp 10A5 Trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Phú Thiện.

Trước đó, chiều 29/9/2018, trên đường đi làm rẫy về, Ksor Nhuên phát hiện 4 em nhỏ đang bị đuối nước trên sông A Yun. Không đắn đo, em Ksor Nhuên liền nhảy xuống vớt, cứu được 3 em.

Khi em cuối cùng vừa được đẩy lên bờ thì Ksor Nhuên đã kiệt sức, bị dòng nước cuốn trôi. Đến 19h30 cùng ngày, mọi người mới tìm thấy thi thể của em Ksor Nhuên.

Khi đến truy tặng huy hiệu, tất cả cán bộ Tỉnh đoàn Gia Lai đều xúc động trước gia cảnh quá nghèo khó của gia đình Ksor Nhuên tại làng Sô Ma Hang A, xã Ia Peng.
MỚI - NÓNG