Tạo điều kiện thuận lợi cho tài năng trẻ phát triển

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho các tài năng trẻ về khoa học công nghệ. Ảnh: DƯƠNG TRIỂU
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho các tài năng trẻ về khoa học công nghệ. Ảnh: DƯƠNG TRIỂU
TPO - Trong khuôn khổ chương trình trao giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2017, sáng 27/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp gỡ, tuyên dương các tài năng trẻ đạt Giải thưởng Quả Cầu Vàng và Phần thưởng Nữ Sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2017.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã báo cáo những thông tin cơ bản về Giải thưởng Quả Cầu Vàng và Phần thưởng Nữ Sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2017.

Theo đó, đây là năm thứ 15, T.Ư Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức giải thưởng nhằm phát hiện, tôn vinh những tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, vật liệu mới.

Sau hơn 4 tháng phát động, BTC Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2017 nhận được 58 hồ sơ gửi về từ 21 đơn vị. Hội đồng bình chọn đã chọn ra 9 tài năng trẻ có thành tích xuất sắc để trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2017, trong đó, lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông (2 người); Công nghệ môi trường (2 người); Công nghệ y - dược (2 người); Công nghệ vật liệu mới (1 người); Công nghệ sinh học (2 người). Trong 9 tài năng trẻ nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2017 có 1 Phó Giáo sư, 7 Tiến sĩ và 1 sinh viên xuất sắc về CNTT thuộc Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tạo điều kiện thuận lợi cho tài năng trẻ phát triển ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp gỡ, tuyên dương các tài năng trẻ đạt Giải thưởng Quả Cầu Vàng và Phần thưởng Nữ Sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2017. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU
Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hoan nghênh sự chủ động của hai cơ quan T.Ư Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ cới các bộ, ngành tổ chức hiệu quả giải thưởng Quả Cầu Vàng, tạo sự lan tỏa.

Giải thưởng Quả Cầu Vàng lần thứ 15 đã hướng vào các lĩnh vực dược, công nghệ thông tin, sinh học, vật liệu mới. Đây là những lĩnh vực đi tắt đón đầu để tiếp cận với công nghệ mới trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Từ đó, tạo cơ hội tiền, đề cho giới trẻ học hỏi và phát triển.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để phát hiện, bồi dưỡng và ươm mầm cho các tài năng trẻ phát triển, theo Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, các trường Đại học, học viện, trung tâm nghiên cứu đóng vai trò quan trọng. Cần tạo điều kiện để các tài năng trẻ có khả năng nghiên cứu, phát huy sức sáng tạo.

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn cần phát huy hơn nữa sự chủ động trong việc tham mưu, có những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chính sách với thanh niên, sinh viên. Đặc biệt là tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đào tạo nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó là phối hợp, kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ các tài năng trẻ trong việc nghiên cứu khoa học và đưa các sản phẩm nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.