Tạo động lực cho khối Đại đoàn kết Thanh niên Việt Nam

Tạo động lực cho khối Đại đoàn kết Thanh niên Việt Nam
TP - Hội nghị diễn ra từ ngày 22- 23/11, tại TP. Đà Lạt với sự tham dự của gần 200 đại biểu là các bí thư, phó bí thư, trưởng ban tư tưởng – văn hóa… các Tỉnh, Thành Đoàn trong cả nước.  
Tạo động lực cho khối Đại đoàn kết Thanh niên Việt Nam ảnh 1
Đồng chí Đào Ngọc Dung (áo trắng) và đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Dung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhận định:  “Công tác tư tưởng- văn hóa đã được tăng cường chỉ đạo với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, hiệu quả.

Việc giáo dục truyền thống, nhận thức chính trị, đạo đức Cách mạng và lối sống cho thanh niên có những thành công lớn… Mong rằng, hội nghị này cũng là diễn đàn để chúng ta gợi ra những ý tưởng lớn và sâu sắc hơn cho công tác tư tưởng – văn hóa của Đoàn trong thời gian tới để công tác tư tưởng thực sự tạo ra động lực quan trọng cho khối đại đoàn kết thanh niên Việt Nam phấn đấu cho mục tiêu của Đảng, của Đoàn và toàn dân tộc”.

Hội nghị sẽ quán triệt những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, đặc biệt là  những vấn đề về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ; quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường lãnh đạo cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; triển khai kế hoạch tuyên truyền cho Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội  Đoàn toàn quốc…

Các đại biểu cũng sẽ trao đổi, thảo luận, đề xuất những sáng kiến, giải pháp mới của Đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục về lý tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh niên; nắm bắt và xử lý các vấn đề phát sinh trong tình hình tư tưởng thanh niên; tuyên truyền vận động thanh thiếu niên tham gia bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ mới; tuyên truyền, cổ động để dấy lên phong trào thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đoàn.

Đồng thời  bàn biện pháp khắc phục những khuyết điểm như sự thiếu nhạy bén trong việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của ĐVTN trước những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống dẫn đến định hướng tư tưởng và dư luận thiếu kịp thời; phương thức giáo dục đạo đức, lối sống chưa có sức hấp dẫn; chưa sáng tạo được nhiều phương thức phù hợp cho các đối tượng khác nhau, đặc biệt là trong thanh thiếu nhi vùng đồng bào theo tôn giáo,khu vực miền núi, dân tộc ít người, doanh nghiệp ngoài quốc doanh... 

MỚI - NÓNG