Tạo môi trường rèn luyện chinh phục danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại Hội nghị BCH T.Ư Hội SVVN lần thứ 2, khóa X.
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại Hội nghị BCH T.Ư Hội SVVN lần thứ 2, khóa X.
TPO - Ngày 6/4, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị BCH T.Ư Hội SVVN lần thứ 2, khóa X. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có nhiệm vụ quan trọng cho ý kiến và quyết định các nội dung, nhiệm vụ hoạt động của cả nhiệm kỳ 2018 – 2023: Chương trình làm việc toàn khóa của BCH, Ban Thư ký T.Ư Hội SVVN khóa X; Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ X; Thông qua phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên BCH T.Ư Hội SVVN khóa X; Phương hướng, nhiệm vụ công tác Kiểm tra của Hội SVVN khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra T.Ư Hội SVVN khóa X; Hướng dẫn triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trong đó, đối với triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhấn mạnh các nội dung: Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào và giá trị của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, phấn đấu; Làm tốt công tác theo dõi, sát hạch, hỗ trợ sinh viên tham gia phong trào và nâng cao chất lượng, số lượng “Sinh viên 5 tốt” các cấp; Triển khai hiệu quả các hoạt động kết nối, phát huy sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp sau tuyên dương.

Tạo môi trường rèn luyện chinh phục danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ ảnh 1 Hội nghị có nhiệm vụ quan trọng cho ý kiến và quyết định các nội dung, nhiệm vụ hoạt động của cả nhiệm kỳ 2018 – 2023

Các hoạt động tạo môi trường để sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt” có các nhóm giải pháp về: Rèn luyện đạo đức tốt; học tập tốt; rèn luyện thể lực tốt; tình nguyện tốt và hội nhập tốt.

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN lưu ý trong triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, cần đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua các tấm gương “Sinh viên 5 tốt”; đồng thời, có sự đồng hành hỗ trợ các bạn sinh viên trên hành trình chinh phục “Sinh viên 5 tốt” bằng các hoạt động thiết thực. Bên cạnh đó, Hội sinh viên các tỉnh, trường làm cầu nối với nhà tuyển dụng để họ hiểu được giá trị của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Anh Bùi Quang Huy cũng lưu ý, các đồng chí cán bộ Hội các cấp cần đẩy mạnh các giải pháp thu hút các bạn sinh viên tham gia vào Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, đây là một trong những hoạt động lớn hướng đến sự kiện Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị BCH chiều nay, đã bầu bổ sung đồng chí Trần Minh Huyền, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ LĐTB&XH là Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội SVVN khóa X; bổ sung đồng chí Vũ Văn Chúc, Ủy viên BCH, Phó trưởng ban kiểm tra T.Ư Đoàn là Ủy viên Ban Kiểm tra T.Ư Hội SVVN khóa X.

MỚI - NÓNG