Tạo nguồn cán bộ từ thủ lĩnh Đoàn giỏi

Hội thi cán bộ Đoàn giỏi ở Lữ đoàn Công binh 239, tháng 6/2016.
Hội thi cán bộ Đoàn giỏi ở Lữ đoàn Công binh 239, tháng 6/2016.
TPO - Nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở, tháng 7 tới đây, 26 thủ lĩnh Đoàn xuất sắc thuộc các đơn vị trong toàn Binh chủng Công binh sẽ tranh tài ở Hội thi cán bộ Đoàn giỏi cấp Binh chủng, năm 2016.

Theo đại úy Vũ Văn Tiến, Trợ lý Thanh niên Binh chủng Công binh, với chủ đề “Người thủ lĩnh năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo”, đến nay, 17/17 đầu mối Đoàn cơ sở của Binh chủng đã hoàn thành Hội thi cán bộ Đoàn giỏi cấp cơ sở. Qua đó, đã lựa chọn được 26 cán bộ Đoàn giỏi tham gia hội thi cấp Binh chủng, dự kiến diễn ra từ ngày 12/7 đến 14/7.

Tham gia hội thi, các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi lý thuyết, thực hành và năng khiếu. Phần thi lý thuyết sẽ tập trung vào những nội dung như truyền thống 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 64 năm Ngày thành lập Chi đoàn thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội; vai trò người cán bộ Đoàn gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong hoạt động xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác quản lý tư tưởng kỷ luật, rèn luyện ĐVTN của đơn vị; cách thức tiến hành các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị. 

Phương thức cơ bản tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động của người cán bộ Đoàn gắn với chuẩn mực về lối sống, nếp sống, đạo đức tác phong quân nhân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; năng lực, nghiệp vụ công tác Đoàn, kỹ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động, thu hút và tập hợp thanh niên, khả năng thuyết trình, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, năng khiếu... 

Ở phần thi thực hành, trên cương vị là Bí thư chi đoàn, mỗi thí sinh phải chuẩn bị dự thảo chương trình hành động và điều hành sinh hoạt chi đoàn triển khai chương trình hành động tháng.

Tạo nguồn cán bộ từ thủ lĩnh Đoàn giỏi ảnh 1

Đại tá Lê Hồng Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Công binh khẳng định: Hội thi là sân chơi thiết thực nhằm bồi dưỡng nhận thức, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên trong Binh chủng. Qua đó, rà soát đánh giá đúng tình hình, chất lượng cán bộ Đoàn, phát hiện những nhân tố mới, tham mưu với cấp ủy việc lựa chọn, bồi dưỡng, quy hoạch nguồn cán bộ lâu dài.

MỚI - NÓNG